Thiếu tiền tiêu, cướp tài sản táo tợn

Từ vụ đôi trai gái bị cướp trên đê sông Đuống ngày 18/12, CATP. Hà Nội đã lần ra ổ nhóm này. Theo cơ quan công an, sau khi thực hiện trót lọt năm vụ cướp, băng nhóm do Nguyễn Văn Chào cầm đầu tiếp tục đi cướp tài sản của một lái xe taxi và đâm chết lái xe, lấy tiền rồi bỏ trốn.

Chuyên cướp tài sản của các đôi tình nhân

Mới đây, đội Phòng chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản (Đội 8)- Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) CATP. Hà Nội vừa triệt phá một băng nhóm chuyên dùng hung khí đe dọa, cướp giật tài sản của người đi đường. Đặc biệt, nhóm này chuyên gây án với các cặp đôi nam nữ đang tâm sự. Được biết, "thủ lĩnh" của băng nhóm này là một nam thanh niên sinh năm 1987, đàn em của y là các đối tượng 9X còn rất trẻ tuổi.

Theo trung tá Bùi Thành Tín, đội trưởng Đội 8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị này cùng công an huyện Gia Lâm đã triệt phá băng nhóm gây ra vụ cướp giật tài sản xảy ra vào hồi 20h30' ngày 18/12. Bốn đối tượng bị bắt khẩn cấp gồm: Nguyễn Văn Chào (cầm đầu, SN 1987, trú tại thôn Nguyệt Đức, xã Văn Hà, Việt Yên, Bắc Giang); Đặng Trung Kiên (SN 1993, trú tại Dốc Đặng, phường Vạn An, TP.Bắc Ninh); Lương Hồng Luyện (SN 1995) và Đặng Bạch Đằng (SN 1996, cùng trú tại thôn Đương Xá, phường Vạn An, TP.Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận, khoảng 19h ngày 18/12, Chào đi xe máy Wave màu đen đèo Kiên, Luyện đi mua hai con dao nhọn làm hung khí. Sau đó, chúng hành quân lên Hà Nội để cướp tài sản. Đến khoảng 20h30' cùng ngày, khi đến đường đê sông Đuống thuộc địa phận thôn Đổng Yên (xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội), thấy đoạn đường khá vắng vẻ nhưng lại có một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Bên cạnh đó có dựng chiếc xe máy Dream mang BKS 29Z2-6978. Thấy thời cơ hành động thuận lợi, cả nhóm nảy sinh ý định cướp tài sản. Chào dừng xe để Kiên, Luyện đi bộ đến dùng dao đe dọa, cướp chiếc xe máy. Ngoài ra, chúng còn thu luôn cả hai chiếc điện thoại Nokia 1202, một dây chuyền vàng và 340.000đ rồi trốn thoát.

Thiếu tiền tiêu, cướp tài sản táo tợn - 1

Các đối tượng Chào, Kiên, Đăng Luyện (từ trái qua phải, trên xuống dưới). Ảnh: T.N

Sau khi chạy thoát, vì không có phương tiện đi lại, Lương Hồng Luyện quyết giữ chiếc xe lại, chiếc dây chuyền vàng còn lại chúng bán được 4,3 triệu đồng, một chiếc điện thoại bán được 200.000 đồng và chia nhau tiêu xài.

Giết người sau đêm Noel

Sau khi bị bắt, các đối tượng trên khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài chúng đã lên kế hoạch mua hung khí đi cướp tài sản. Ở bốn vụ cướp khác, chúng đã cướp được hai chiếc xe máy Wave, bốn điện thoại Samsung, một dây chuyền bạc, cùng nhiều tiền mặt và giấy tờ tùy thân khác. Ngoài ra, nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện trót lọt 6 vụ cướp, cướp giật tài sản trong đó đặc biệt nghiêm trọng là vụ giết chết một lái xe taxi rồi cướp tài sản vào ngày 25/12 mới đây.

Sau mấy ngày ăn chơi, hết tiền tiêu xài, cả nhóm thấy bí bức nên quyết định lên kế hoạch đi "kiếm tiền". Chúng nghĩ ra cách sẽ vờ thuê xe taxi đi về địa điểm vắng và dùng hung khí đánh tài xế, đe dọa cướp tiền và các tài sản có giá trị khác. Theo kế hoạch, khoảng 19h ngày 25/12, Chào, Kiên cùng Độ (SN 1996, trú tại thôn Đương Xá), Hân (SN 1995, trú tại thôn Thượng Đồng, phường Vạn An) chuẩn bị hai con dao nhọn để chờ thời cơ hành động. Sau đó một tiếng, cả nhóm lượn xe máy thăm dò tại khu Liềm Xá - Cầu Cạn (thuộc phường Linh Xá, TP.Bắc Ninh). Cả nhóm quan sát thấy một chiếc xe taxi đang dừng đỗ tại đây. Chào và Kiên đã cầm theo hai dao nhọn đến thuê lái xe taxi chở đến chỗ vắng để khống chế cướp tài sản. Theo phân công của chúng, Chào và Kiên là người cầm dao thực hiện vụ cướp còn Độ và Hân phóng xe máy theo sau để chở đồng bọn tẩu thoát sau khi gây án.

Ngồi trên xe, hai đối tượng Chào và Kiên liên tục tìm thời cơ để hành động. Khi đến gần làng Nghĩa Chỉ (huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Kiên ngồi ghế sau đã lao lên dùng dao kề cổ tài xế taxi cướp tài sản. Thấy nạn nhân chống cự và hô hoán, nam thanh niên 19 tuổi dùng dao đâm liên tiếp vào cổ và bụng khiến nạn nhân gục xuống, tử vong. Chớp lấy thời cơ, Chào đã cướp chiếc ví của lái xe, bên trong có 2,5 triệu đồng. Sau khi gây án, hai đối tượng lên xe của Độ, Hân bỏ trốn.

Sau 2 ngày gây ra vụ giết và cướp tài sản của tài xế lái taxi, một số thành viên trong nhóm gây án đã bị Đội 8, Phòng cảnh sát hình sự cùng công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) bắt giữ. Hiện, cơ quan điều tra đang truy bắt những đối tượng liên quan, sớm hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án.

Liên tiếp bắt giữ các nhóm cướp 9X

Phòng Cảnh sát hình sự CATP. Hà Nội cho hay, cuối tháng 12, đơn vị này đã phối hợp với công an huyện Đan Phượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Thắng và Đỗ Đức Kiên (cùng SN 1991, trú tại cụm 1, Liên Hiệp, Phúc Thọ) về tội cướp tài sản. Qua khai thác, các đối tượng khai nhận trong vòng từ ngày 12 - 19/12 đã liên tiếp gây ra 5 vụ cướp tài sản của các lái xe taxi. Thủ đoạn của các đối tượng là vờ thuê xe đi về địa điểm vắng rồi dùng hung khí đánh tài xế, đe dọa cướp tiền và tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Dương (Người Đưa Tin)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN