Thiếu gia bệnh hoạn, giở trò đồi bại với gái xinh rồi quay clip "nóng"

Trong túi có nhiều tiền, gã thiếu gia đồi bại đã tiếp cận các cô gái xinh đẹp và chuốc họ đến say rồi giở trò đồi bại, ghi lại clip "nóng".

Trên thế giới, không ít quán bar, câu lạc bộ đêm là những chốn ăn chơi trác táng, thác loạn khiến nhiều người choáng váng khi nghe được những sự thật bên trong. Ở đó không chỉ là tình dục, tiền tiêu như nước mà còn là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, thế giới của sự trụy lạc. Loạt bài "Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại" sẽ tiết lộ những sự thật gây sốc.

Thiếu gia bệnh hoạn, giở trò đồi bại với gái xinh rồi quay clip "nóng" - 1

Gã thiếu gia bệnh hoạn đã tiếp cận nhiều nạn nhân tại quán bar.

Lân la quán bar, hộp đêm

Năm 2012, dư luận Đài Loan (Trung Quốc) rúng động với sự việc thiếu gia Lý Tông Thụy, con trai cựu giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Yuanta bị rò rỉ hàng loạt clip nhạy cảm với các cô gái. Nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo bị thiếu gia ăn chơi sa đọa này cưỡng bức và quay lại clip. Sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của nhiều người mẫu, diễn viên bị ảnh hưởng sau vụ việc này.

Lý Tông Thụy thường xuyên đến các câu lạc bộ, quán bar sang chảnh, đắt tiền ở Đài Bắc. Tại đây, hắn vung tay ném tiền vào các cuộc ăn chơi phóng túng với bạn bè. Không chỉ là người giàu có, thiếu gia này thường tiếp xúc với các cô gái trong hộp đêm. Lý Tông Thụy được cho là có tình cảm yêu đương với người mẫu nổi tiếng Maggie Wu và Terri Kwan. Nếu nhìn bên ngoài, Thụy chẳng phải là một thiếu gia đẹp trai hay có sức hút bằng ngoại hình, nhưng có lẽ tài tán tỉnh và tiền của hắn đã khiến nhiều cô gái mê mệt. 

Khi có mặt ở quán bar, hộp đêm, Lý Tông Thụy không chỉ ăn chơi trác táng, chi tiền không tiếc tay mà anh ta còn nhắm mục tiêu là những cô gái xinh đẹp trong đó có những người mẫu, diễn viên, sau đó chuốc say những người này. Hắn đưa các cô gái về khách sạn và tiếp tục chuốc say đến mức không biết gì. Khi nạn nhân bất tỉnh, thiếu gia này sẽ cưỡng bức họ và quay lại hành vi đồi bại của mình. Trong khi Lý Tông Thụy thực hiện hành vi đồi bại, các nạn nhân không hề biết hành động xấu xa của anh ta. Danh sách nạn nhân bị Lý Tông Thụy giở trò lên con số hàng chục người.

Theo cơ quan điều tra, thiếu gia sa đọa này đã đưa các phụ nữ say rượu hoặc bất tỉnh từ các câu lạc bộ đêm hoặc những nơi khác về nhà. Sau đó, anh ta cưỡng bức, quay lại bằng video. Năm 2011, hai nạn nhân đã đệ đơn kiện đối với Lý Tông Thụy. Một số nạn nhân không hề biết mình bị ghi clip vì sau khi cưỡng bức, đối tượng này tinh vi mặc lại quần áo cẩn thận cho các nạn nhân. Tuy nhiên, Lý Tông Thụy đã bác bỏ những lời tố cáo trong đơn kiện và phủ nhận hành động đồi bại của mình.

Sự thật đáng sợ bên trong máy tính

Cảnh sát đã tìm thấy các đoạn video trên máy tính và di động của đối tượng này. Tại nhà, cảnh sát thu giữ được 178 bức ảnh và 93 video của các cô gái được thiếu gia bệnh hoạn chụp và ghi lại. Chúng được phân loại vào 48 thư mục theo đặc điểm. Thậm chí, có những tháng, anh ta cưỡng bức và ghi lại clip với 16 cô gái khác nhau. Năm 2012, Lý Tông Thụy chính thức bị bắt giam cho đến ngày hầu tòa sau khi cảnh sát thu thập đầy đủ bằng chứng.  Khi bị bắt, gã trai này vẫn cho rằng các nạn nhân tự nguyên "vui vẻ" chứ hắn không ép buộc. Nhưng lời khai của các cô gái là nạn nhân ngược lại, họ bị đánh thuốc và chuốc rượu say đến mức không biết gì.

Không chỉ có vậy, nhiều clip sex của Lý Tông Thụy quay đã rò rỉ trên mạng khiến cho sự nghiệp của nhiều người nổi tiếng lao đao.

Thiếu gia bệnh hoạn, giở trò đồi bại với gái xinh rồi quay clip "nóng" - 2

Lý Tông Thụy xuất hiện tại tòa.

Ban đầu, Lý Tông Thụy bị cáo buộc cưỡng bức và quay clip "nóng" với 34 cô gái trong đó có các ngôi sao nổi tiếng và người mẫu từ năm 2009. Cả 34 cô gái đều tuyên bố bản thân là nạn nhân của thiếu gia này. Tuy nhiên, tòa án cho rằng có 14 trường hợp không đủ bằng chứng để buộc tội anh ta cưỡng bức.

Tháng 9/2014, tòa án Đài Loan đã kết án Lý Tông Thụy 97 năm 7 tháng tù giam về tội cưỡng bức phụ nữ và ghi lại clip sex bất hợp pháp với 20 cô gái. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 27 triệu đài tệ cho các nạn nhân.

Phán quyết này là mức án đảm bảo sự nghiêm khắc đối với tội danh của gã thiếu gia bệnh hoạn. Bởi trước đó, tòa án cấp thấp hơn chỉ đưa ra mức án 18 năm 9 tháng tù cho Lý Tông Thụy. Trong thời gian bị giam giữ chờ hầu tòa, Lý Tông Thụy bị sút 10kg so với khi chưa bị bắt. Trước hành động của con trai, cha ruột của Lý Tông Thụy đã phải từ chức để không làm hoen ố hình ảnh công ty.

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại vào 13h ngày 28/7/2018.

Bí mật ”động trời” đằng sau nghi thức trưởng thành của các nữ sinh

Sau khi kết thúc năm học hoặc kỳ thi, nhiều người trẻ đổ tới một địa điểm gần biển để thác loạn, ăn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo China, TW, SCMP) ([Tên nguồn])
Trong thế giới thác loạn của dân chơi ngoại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN