Thay tên từ Công Minh sang Hoài Hận vẫn bị bắt sau 37 năm trốn truy nã

Sự kiện: Tin pháp luật Cà Mau

Dù đã thay tên đổi họ và di chuyển nhiều nơi nhằm qua mặt cơ quan chức năng nhưng gã đàn ông ở Cà Mau vẫn bị bắt sau 37 năm trốn truy nã.

Chiều 15-8, Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giam Tô Công Minh (60 tuổi; ngụ Cà Mau) để điều tra về tội "Cướp tài sản".

Minh bị cơ quan chức năng bắt giữ sau 37 năm trốn truy nã.

Minh bị cơ quan chức năng bắt giữ sau 37 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, trước những năm 1980, Minh làm việc tại một công ty thủy sản ở Cà Mau với chức danh thủ kho. Đến 4-1980, Minh cùng 6 đồng bọn đột nhập vào tiệm tạp hóa của bà Châu Thị Bé ngụ xã Hòa Thành để cướp tài sản sau khi đã lên kế hoạch.

Khi đang chấp hành án phạt, Minh bỏ trốn khỏi trại giam vào 6-1982. Sau đó, đối tượng đã thay tên đổi họ thành Tô Hoài Hận, nhằm qua mặt cơ quan chức năng trong quá trình lẩn trốn.

Tuy nhiên, Minh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã tại phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) sau nhiều năm lẩn trốn.

Những kẻ ma mãnh “đập mặt xây lại” hòng trốn nã

Tận mắt nhìn thấy các đối tượng, nhiều người giật mình vì gương mặt quá khác biệt so với hình ảnh trong lệnh truy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Du ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN