Thất nghiệp, cùng nhau đi cướp taxi

Đều 17 tuổi, Tài và Thịnh cùng Long (21 tuổi) từ Thái Nguyên tới Hải Phòng để kiếm việc nhưng sau đó 2 ngày lại bàn nhau dùng dây thít cổ và dao nhọn đe doạ để cướp tài sản của tài xế taxi đêm 17/6.

Rạng sáng 18/6, Công an quận Kiến An - TP Hải Phòng đã bắt gọn 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Long (SN 1992), Vũ Đình Tài và Nguyễn Văn Thịnh (cùng SN 1996), đều trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên, là những hung thủ gây ra vụ cướp taxi hết sức tạo tợn xảy ra cách đó vài giờ tại khu vực phường Đồng Hòa, quận Kiến An.

Theo tài liệu điều tra, tối 17/6, tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân - Hải Phòng, Long, Tài và Thịnh vẫy chiếc xe taxi của hãng Hoa Phượng do ông Chu Quang Vinh (SN 1968, quận Hồng Bàng - Hải Phòng) điều khiển, yêu cầu chở cả 3 về khu vực bến xe miền Tây, thuộc phường Lãm Hà, quận Kiến An.

Thất nghiệp, cùng nhau đi cướp taxi - 1

3 đối tượng cướp taxi từ trái qua: Vũ Đình Tài, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Văn Thịnh.

Khi đến đầu cống Chính Mỹ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, bọn chúng bất ngờ dùng dây thít cổ và vật nhọn đe dọa ông Vinh. Tuy nhiên, do cảnh giác và đã chủ động đề phòng nên ông Vinh đã kịp thời bung cửa thoát được ra khỏi xe và hô hoán. Sợ hãi, cả 3 tên cướp cùng nhau bỏ chạy men theo đường tắt định ra Quốc lộ 10, đón xe tải tẩu thoát về Thái Nguyên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đồng Hòa, Công an quận Kiến An đã lập tức có mặt phát động nhân dân tham gia truy bắt bọn tội phạm. Đến 3h sáng 18/6, mũi trinh sát chốt chặn tại ngã 5 của Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, án ngữ con đường ra Quốc lộ 10, đã phát hiện bắt gọn cả 3 đối tượng.

Được biết, do thất nghiệp, Long, Tài và Thịnh đã rủ nhau từ Thái Nguyên tới Hải Phòng từ ngày 16-6 tìm kiếm việc lao động tự do. Tuy nhiên, sau 2 ngày không kết quả, chúng bàn nhau cướp tài sản của tài xế taxi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr.Đức (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN