Thành sát nhân vì vợ "đi lại" với con nuôi

Vào khoảng 15h20 ngày 21/3/2013, tại tiệm hớt tóc Lộc, nằm trên đường 2 Tháng 9, Phường 1 - TP Vĩnh Long xảy ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận xã hội: nạn nhân chết trên người gần 30 vết đâm.

Hung thủ gây án là Nguyễn Quốc Đạt (SN 1974, ngụ đường Ngô Quyền, Phường 2 - TP Vĩnh Long). Còn nạn nhân là Hồ Vũ Hải (SN 1992, ngụ Phường 5- TP Vĩnh Long).

Vào thời gian trên, anh Hải đang nằm đắp mặt nạ lột mụn trong tiệm hớt tóc thì bất ngờ bị Đạt dùng kéo bằng kim loại dài 26,5cm đâm nhiều nhát vào ngực và lưng làm Hải té xuống ghế, chết ngay tại chỗ. Hung thủ ngay sau đó đã chạy đến Công an TP Vĩnh Long tự thú.

Tại cơ quan công an, Đạt khai nhận do nghi ngờ Hải có quan hệ bất chính với vợ là Nguyễn Thị Kim Tuyết (SN 1974, ngụ Quận 6, TP Hồ Chí Minh) hiện đang mở đại lý vé số kiến thiết trên đường 2 Tháng 9 (Phường 1 - TP Vĩnh Long) nên nảy sinh ý định giết người.

Cũng theo lời khai của hung thủ, vợ chồng Đạt mở đại lý bán vé số kiến thiết, còn Hải là người đến lấy vé số đi bán nhiều năm qua và nhận Tuyết làm "mẹ nuôi".

Thời gian sau, Đạt phát hiện giữa Hải và Tuyết có mối quan hệ bất chính trong thời gian dài. Tuy nhiều lần khuyên ngăn vợ và yêu cầu Hải chấm dứt mối quan hệ trên, nhưng đôi tình nhân đáng tuổi mẹ con này dẫn tiếp tục lén lút quan hệ.

Để cảnh cáo Hải, Đạt mua xăng đến đốt nhà của Hải để cảnh cáo rồi trốn khỏi địa phương đi hơn 1 năm...

Tuy vậy, sự ấm ức trong lòng vẫn còn và trỗi dậy, Đạt quyết định trở về Vĩnh Long để tìm cách giết Hải.

Thành sát nhân vì vợ "đi lại" với con nuôi - 1

Nguyễn Quốc Đạt và hung khí gây án.

15h cùng ngày, Đạt về đến Bến xe Vĩnh Long (Phường 8) thuê taxi chở đến địa điểm bán vé số của vợ để theo dõi Hải (vì thời gian này Hải sẽ đến trả vé số cho Tuyết).

Khi đến đây, Đạt thấy Hải đang đứng nói chuyện với vợ mình tại quầy vé số, khoảng 5 phút sau thì đi vô tiệm hớt tóc (cách đó khoảng 150m) nên đã mua 1 chiếc kéo, lao vào quán đâm anh Hải nhiều nhát.

Kết quả Hải chết do bị đâm thủng tim và trên người có gần 30 vết đâm khác ở vùng ngực, bụng và lưng.

Ngày 25/3/2013, cơ quan chức năng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đạt về hành vi “giết người”. Đồng thời đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Thuận (Vĩnh Long Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN