Thanh niên dùng rựa chém cụ bà để tẩu thoát khi bị bắt quả tang trộm đồ

Trong lúc lấy trộm đồ thì bị cụ bà chủ nhà phát hiện, một thanh niên ở Bình Định dùng rựa chém vào cổ cụ bà rồi bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt.

Chiều 4-10, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự Phùng Văn Hương (29 tuổi; ngụ xã Cát Tường, huyện Phù Cát) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chém người gây thương tích.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày, thấy nhà cụ Nguyễn Thị Kế (73 tuổi, ngụ cùng xóm) vắng người, cụ Kế thì già yếu, Hương đột nhập để trộm cắp. Bị phát hiện trong khi thực hiện hành vi trộm cắp, Hương dùng chiếc rựa có sẵn trong nhà chém vào cổ cụ Kế rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng kêu cứu của cụ Kế, người dân địa phương lập tức đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời truy bắt Hương giao cơ quan công an xử lý.

Được biết, Phùng Văn Hương đã có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Nguồn: [Link nguồn]

Một bác sĩ nha khoa bị trộm đâm tử vong

Phát hiện kẻ gian lấy trộm xe máy của mình, bác sĩ nha khoa lao ra ngăn cản thì bị đâm tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Anh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN