Thanh niên 19 tuổi dụ bé gái đi chơi để bán sang Trung Quốc

Sau khi làm quen với N, Nình A Ngằn rủ "bạn gái nhí" rồi "dụ" sang Quảng Ninh chơi và ý định bán nạn nhân sang bên kia biên giới lấy tiền tiêu xài.

Sáng 20/12, ông Hoàng Dàu Nhàn - Phó trưởng Công an xã Công Sơn (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, cháu Triệu Mùi N (SN 2006), dân tộc Dao đã được cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh đưa về nhà, giao cho gia đình ở xã Công Sơn (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) an toàn.

Theo ông Nhàn, nhận được tin báo cháu N bỏ nhà đi từ ngày 16/12, chính quyền địa phương đã khẩn trương xác minh thông tin, tìm kiếm, phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc để xử lý sự việc.

Đối tượng Ngằn và nạn nhân.

Đối tượng Ngằn và nạn nhân.

Chập tối 18/12, khi N cùng một thanh niên đang trên đường mòn, vượt biên trái phép qua biên giới Việt- Trung thì bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngăn chặn.

 Tại đây, danh tính người thanh niên được xác định là Nình A Ngằn (SN 2000), trú tại thôn Kéo Kai, xã Đại Thành, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Đối tượng khai nhận, qua mạng xã hội đã làm quen N rồi ngon ngọt rủ sang Quảng Ninh chơi và ý định bán nạn nhân sang bên kia biên giới lấy tiền tiêu xài.

 Hiện nay, cơ quan điều tra công an Quảng Ninh đã tạm giữ đối tượng Ngằn để điều tra, xử lý hành vi lừa bán người qua nước ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Giải cứu bé gái 15 tuổi cùng nhiều thiếu nữ bị lừa bán vào quán karaoke ôm

Qua mạng Facebook, bé gái 15 tuổi xin việc làm, nhưng đã bị lừa bán vào quán karaoke ôm. Người nhà bé gái sau đó liên hệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến ([Tên nguồn])
Bắt cóc trẻ em - buôn bán người Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN