Sát hại nữ sinh 17 tuổi vì bị từ chối tình cảm, gã trai đối mặt 2 tội danh

Sự kiện: Tin pháp luật

Theo lời khai của nhân chứng, thiếu nữ 17 tuổi đã tìm cách chống trả quyết liệt khi bị quấy rối tình dục. Điều này khiến gã trai tức giận và gây tội ác.

Vụ tấn công kinh hoàng

Mới đây, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một nghi phạm 22 tuổi với cáo buộc giết người sau khi đổ dầu hỏa lên người rồi thiêu sống cô nữ sinh lớp 11. Nguyên nhân là do cô đã chống cự hành vi quấy rối tình dục của hắn.

Nghi phạm Ankit Kumar bị bắt

Nghi phạm Ankit Kumar bị bắt

Sự việc kinh hoàng diễn ra trong ngôi nhà của nạn nhân ở một ngôi làng gần thành phố Mainpuri, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Theo lời khai của em trai 8 tuổi của nạn nhân với các điều tra viên, nghi phạm là Ankit Kumar. Vào ngày 16/5/2023, bố mẹ nạn nhân đều ra đồng làm việc và chỉ có hai chị em ở nhà. Lúc này, Ankit bất ngờ đến nhà.

Cậu bé 8 tuổi cho biết không lạ gì Ankit. Gã trai 22 tuổi này sống cùng khu, đang trông coi một tiệm chụp ảnh. Trước đó, Ankit đã nhiều lần tán tỉnh chị của cậu nhưng đều bị từ chối.

Cũng theo lời em trai nạn nhân, tại nhà mình, Ankit bắt đầu có hành vi quấy rối tình dục. Điều này khiến thiếu nữ 17 tuổi khó chịu và tìm cách chống trả quyết liệt. Tức giận vì không đạt được mục đích, Ankit liền đổ dầu hỏa lên người cô gái rồi bất ngờ châm lửa đốt. Nạn nhân sau đó la hét dữ dội vì đau đớn và chạy ra ngoài.

Cái chết đau đớn

Toàn bộ sự việc diễn ra ngay trước mặt cậu bé 8 tuổi. Nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh, những người hàng xóm nhanh chóng chạy sang thì thấy cô gái trẻ đang bốc cháy nên cố gắng giải cứu. Trong khi đó, nghi phạm vội bỏ trốn.

Nhận được tin báo của hàng xóm, bố mẹ cô gái vội chạy về nhà. Dù được cấp cứu tích cực nhưng vết thương quá nặng khiến nạn nhân không thể qua khỏi. Nữ sinh lớp 11 tử vong vào tối cùng ngày. Nghi phạm cũng bị bắt giữ không lâu sau đó.

Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau khi khám nghiệm tử thi. Cha của nạn nhân, Rajesh Kumar, cho biết: "Tôi muốn công lý. Kẻ giết con gái tôi phải bị trừng phạt". Ông Rajesh cũng nói rằng cậu con trai 8 tuổi của mình đã "bị sang chấn tâm lý" sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra với chị gái.

Hiện tại, nghi phạm 22 tuổi đang phải đối mặt với hai cáo buộc giết người và xâm phạm trái phép nhà của người khác. Cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, củng cố hồ sơ để có thể sớm đưa vụ án ra trước pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Sát hại nữ sinh lớp 12 vì bị từ chối nói chuyện, gã trai ”máu lạnh” bị bắt

Trước khi qua đời, cô nữ sinh cho biết đã bị kẻ hãm hại mình săn lùng và quấy rối trong suốt hai năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Times Of India) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN