Rút dao đâm bố đẻ vì bị phản đối việc mua rượu

Sự kiện: Tin pháp luật

Người đàn ông cãi vã, đánh và đỉnh điểm là rút dao đâm bố đẻ mình xuất phát từ mâu thuẫn khi không được đi mua rượu trong bữa ăn.

Bị cáo Phạm Anh Dũng tại tòa.

Bị cáo Phạm Anh Dũng tại tòa.

Sáng 15/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Anh Dũng (SN 1967, ở Ứng Hòa, Hà Nội) án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án là ông T – bố đẻ bị cáo nên Dũng phải chịu các tình tiết định khung hình phạt là “Có tính chất côn đồ” và “Giết ông bà, cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy cô giáo của mình”.

Cáo trạng vụ án thể hiện, ngày 1/12/2020, Dũng cùng bố mẹ đẻ ăn cơm tại nhà và muốn mua rượu về uống. Ông T không đồng ý cho đi mua rượu nên hai bố con xảy ra cãi vã.

Bị cáo Dũng sau đó đập phá đồ đạc và thậm chí tát bố đẻ mình rồi hai người vật lộn với nhau. Mẹ bị cáo liền trình báo để công an tới can thiệp, buộc Dũng dừng việc đánh bố.

Sau đó, ông T và con trai ngồi uống nước nhưng hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và cãi vã nhau. Bực tức, Dũng đi lấy một con dao rồi quay lại đe dọa: “Ông có tin tôi đâm ông không?”.

Nghe con trai nói vậy, ông T ưỡn ngực ra nói: “Mày đâm đi”. Lập tức, Phạm Anh Dũng ra tay với bố mình. Sau đó, bị cáo sang nhà hàng xóm nhờ gọi taxi để đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Ông T được cấp cứu kịp thời nên không tử vong nhưng tổn hại 15% sức khỏe. Ông không yêu cầu bồi thường tiền bạc nhưng đề nghị cơ quan tố tụng xử lý nghiêm hành vi của Phạm Anh Dũng.

Nguồn: [Link nguồn]

Con rể đánh cha vợ tử vong sau cuộc nhậu

Con gái nạn nhân phát nhiện cha mình nằm bất động trước sân nhà với nhiều vết máu nên đã đưa đến bệnh viện cấp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Bình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN