Qua mặt công an 7 năm nhờ núp dưới tên anh ruột

Nhờ có khuôn mặt khá giống anh ruột nên kẻ bị truy nã đã qua mặt công an, sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong thời gian dài bằng giấy tờ tùy thân mang tên anh mình.

Chiều 21-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Thành (22 tuổi, ngụ TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để xử lý về tội "cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 19-5, Thành bị PC52 Công an tỉnh Bình Định bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo hồ sơ, ngày 29-6-2007, Thành đến TP Nha Trang phối hợp cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản ở địa phương này. Thành bị Công an TP Nha Trang ra quyết định truy nã toàn quốc.

Trong thời gian trốn truy nã, nhờ có khuôn mặt khá giống anh ruột Nguyễn Ngọc Phong (24 tuổi) nên Thành dùng giấy tờ tùy thân của anh trai để qua mặt công an. Năm 2011, dưới cái tên anh mình, Thành cùng Nguyễn Minh Châu (24 tuổi, ngụ ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) tiếp tục gây ra 2 vụ cướp tài sản tại bãi biển đường An Dương Vương, TP Quy Nhơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Tú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN