Phạt tù chung thân anh trai giết em gái

Nhìn thấy Ngọc đang đi trên đường, Lân tiến đến dùng cây sắt nhọn mang theo đâm em gái tử vong.

Ngày 14/3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Mai Hoàng Lân (39 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) mức án tù chung thân về các tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Theo nội dung vụ án, Lân và nạn nhân Mai Bích Ngọc là anh em ruột cùng ngụ tại nhà số 21 đường 52, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Khoảng 19h ngày 11/3/2012, Ngọc cùng bạn trai là Trần Cao Duy đi nhậu về đến nhà thì kiếm cớ gây sự với Lân.

Được mọi người can ngăn, Lân bỏ đi tắm sau đó đi uống cà phê với bạn. Trong lúc uống cà phê, Lân nhận được điện thoại của chị gái thông báo Ngọc đang quậy phá ở nhà nên tức tốc quay về. Gặp Duy vừa chạy xe ra nên Lân tức giận nhặt cục gạch dưới đường đánh vào đầu người này mấy cái gây thương tích 29%.

Nhìn thấy Ngọc đang đi trên đường, Lân tiến đến dùng cây sắt nhọn mang theo đâm em gái tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.A (Công An Nhân Dân)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN