Phạm pháp vì “yêu” và định cưới bạn gái nhí

Sáng nay (3/12), tin từ Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “hiếp dâm trẻ em” đến Công an tỉnh điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, hơn 1 tháng trước thông qua trạng mạng Zalo, cô bé L.T.C.T (SN 2002, quê ở Cai Lậy, Tiền Giang) kết bạn rồi nảy sinh tình cảm trai gái với Nguyễn Minh Năng (SN 1992, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh). 

Sau những lần tâm sự, ngày 24/11, theo lời hẹn, T đón xe đò từ Cai Lậy  xuống Cà Mau gặp Năng. Tại đây, đôi tình nhân này đã đưa nhau đi chơi ở Khu du lịch Hòn Đá Bạc, tối cùng ngày cả hai về nhà Năng chơi.

Lúc phát hiện con trai đưa bạn gái là con nít về nhà, mẹ Năng ngăn cấm không cho ngủ chung. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã quan hệ tình dục với bạn gái 2 lần trong đêm 24/11.

Vụ việc sau đó được gia đình Năng và T trình báo Công an xã Nguyễn Phích, đồng thời xin cho tổ chức đám cưới. Tuy nhiên trước vụ việc có ý định tảo hôn này, Công an xã Nguyễn Phích lập biên bản sự việc, lấy lời khai ban đầu và chuyển toàn sơ về cơ quan công an cấp trên xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN