Phá két sắt công ty, trộm gần 3 tỷ đồng

Sáng 24/4, nguồn tin từ Công an tỉnh Phú Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) vừa bắt các đối tượng trong băng nhóm đột nhập vào Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sông Hinh, phá két sắt lấy trộm gần 3 tỉ đồng.

Được biết, vào khoảng 7h sáng 22/10/2012, tại Công ty Cổ phần tinh bột sắn Fococev (trụ sở huyện Sông Hinh, Phú Yên), chị Nguyễn Thị Mơ - cán bộ Phòng kế toán đến nơi làm việc, khi mở cửa phòng, phát hiện két sắt bị đập bung, đồ đạc tung tóe dưới sàn nhà, liền báo cho ông Trần Vĩnh Xuân - Giám đốc công ty.

Ông Xuân cùng chị Trình Thị Hoa Lài - thủ quỹ công ty đến ngay hiện trường, chứng kiến két sắt trong phòng bị cạy phá, toàn bộ tiền, tài sản bên trong gồm hơn 2,5 tỷ đồng và 5,5 lượng vàng đã không còn.

Sau khi sự việc xảy ra, CA Sông Hinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh khám nghiệm hiện trường, khẩn trương tổ chức điều tra.

Biết bị CA truy lùng gắt gao, ngày 6/12/2012, Nguyễn Hữu Lực (SN 1987, ngụ huyện Krông Bông, Đắk Lắk) đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp 100 triệu đồng và khai nhận mình cùng đồng bọn gây ra vụ trộm trên.

Phá két sắt công ty, trộm gần 3 tỷ đồng - 1

Đối tượng Nguyễn Hữu Lực và Lê Công Hiếu

Nghe tin chiến hữu đầu thú, các đồng bọn là Đặng Thanh Hải (SN 1978), Hồ Đắc Cường (SN 1987, cùng ngụ huyện Krông Bông) và Lê Công Hiếu, (SN 1992, ngụ huyện Ma Đ’Rắk, Đắk Lắk) liền bỏ trốn, nhưng bị các trinh sát Công an tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk lần theo dấu vết, bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, để có tiền ăn chơi, bao gái, mua sắm các thiết bị đắt tiền, chúng rủ nhau đi trộm tài sản. Sau khi gây ra một số vụ trộm két sắt tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai..., sợ bị lộ nên chúng chuyển địa bàn đến Phú Yên hoạt động.

Ngoài vụ trộm tại Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sông Hinh, băng nhóm này còn đột nhập vào nhà anh Lê Văn Nam (ngụ thôn 2A, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh) phá két sắt lấy trộm 17 chỉ vàng. Hiện Công an Phú Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Vân (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN