Ổ buôn đồ nghề cờ bạc bịp công nghệ cao

Tại một cửa hàng mua bán, sửa chữa, cung cấp phụ kiện điện thoại, cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao tìm thấy hàng chục thiết bị bán cho người có nhu cầu đánh bạc dưới hình thức lừa đảo.

17h ngày 5/11, Đội cảnh sát thương mại điện tử (Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội) cùng công an kinh tế quận Đống Đa, công an phường Láng Hạ khám xét một ngôi nhà ở đường Láng. Chủ cửa hàng được xác định là Trần Tuấn Anh (23 tuổi). Nơi đây mở với danh nghĩa mua bán, sửa chữa, cung cấp phụ kiện điện thoại chính hãng.

Thời điểm kiểm tra, nhà chức trách phát hiện trong cửa hàng có hàng chục thiết bị các loại dùng bán cho những người có nhu cầu đánh bạc dưới các hình thức lừa đảo, gian lận được cất ở các ngăn tủ trên tầng 2 gồm: Bài dấu (Tú lơ khơ), bài chắn, kính áp tròng, bát đĩa gắn chíp điện tử, thảm để dưới chiếu bạc, áo tráo đổi quân bài, ví da gắn chíp điện tử, vòng lắc tay... Ước tính số lượng ban đầu tại cửa hàng phân phối của Tuấn Anh lên tới hàng ngàn sản phẩm. Tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ổ buôn đồ nghề cờ bạc bịp công nghệ cao - 1

Tang vật vụ án. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Trần Tuấn Anh cho biết được một chủ đại lý lớn cùng ở Hà Nội mua từ Lạng Sơn về phân phối cho nhiều cửa hàng khác để bán. Giá các loại sản phẩm thường bán gấp đôi giá gốc. Hình thức rao bán chủ yếu qua trang web tự lập trên mạng.

Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên lạc trực tiếp. Hiện, Đội cảnh sát thương mại điện tử cùng các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra các cơ sở đại lý trong đường dây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoàn (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN