"Nữ quái" đi nhờ xe, giăng bẫy cướp tài sản

Thấy tình cảnh đáng thương của phụ nữ lỡ đường, không ít người đi đường đã tin tưởng cho đi nhờ xe, nào ngờ phải ôm hận vì gặp phải kẻ lưu manh.

Theo trình báo của anh Trần Xuân Lợi, trú ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, vào trưa 2/11, trong khi anh đang điều khiển xe máy đi qua tuyến đường Lê Lợi, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, Quảng Bình thì có một phụ nữ đứng bên đường vẫy tay và năn nỉ xin đi nhờ xe.

Vì cả tin nên anh Lợi liền cho đi nhờ. Khi gần đến khu vực Nhà tưởng niệm Liệt sỹ phường Nam Lý, thuộc địa phận tiểu khu 8, phường Nam Lý thì người phụ nữ này xin dừng xe để gọi nhờ điện thoại cho người quen ra đón. Chưa đầy 5 phút sau thì một nam thanh niên đi xe máy đến và rồi bất ngờ đe doạ buộc anh Lợi phải đưa toàn bộ số tiền 352.000 đồng và 1 điện thoại di động với lý do là đã đưa bạn gái của mình đến nơi vắng vẻ để thực hiện ý đồ xấu.

Từ những thông tin mà bị hại trình báo, các trinh sát hình sự Công an TP. Đồng Hới đã khẩn trương điều tra, truy xét và chỉ trong một thời gian ngắn 2 đối tượng là Phan Thị Liệu (SN 1977), trú tại xóm 5, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Hoàng Mạnh Cường (SN 1977), trú tại tiểu khu Diêm Trung, phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới, đây chính là thủ phạm gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản trên.

"Nữ quái" đi nhờ xe, giăng bẫy cướp tài sản - 1

Đối tượng Hoàng Mạnh Cường

Qua đấu tranh khai thác từ Liệu và Cường thì chúng cũng đã thừa nhận gây ra nhiều vụ cưỡng đoạt tài sản với thủ đoạn tượng tự.

Đáng chú ý là vụ việc vào ngày 1/11, Phan Thị Liệu xin đi nhờ xe của anh Nguyễn Thăng Long, ở xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch đến khu vực vắng người qua lại tại khu vực sau Trường trung cấp Y tế Quảng Bình, ở tiểu khu 14, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới rồi cùng với Hoàng Mạnh Cường cưỡng đoạt lấy 1 sợi dây chuyền vàng 3 chỉ loại 24k và 1 điện thoại di động của anh Long. Tổng trị giá thiệt hại về tài sản mà 2 đối tượng này cưỡng đoạt là hơn 16 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 31/10, bằng thủ đoạn hết sức tinh vi Phan Thị Liệu cũng đã cưỡng đoạt tài sản của ông Mai Văn Vang, ở thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy lấy 1 xe mô tô Yamaha Novo và một số giấy tờ cá nhân.

Hiện Công an TP. Đồng Hới đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và hoàn tất hồ sơ khởi tố 2 đối tượng Phan Thị Liệu và Hoàng Mạnh Cường về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Tuấn (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN