Nữ phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam giữa giờ nghỉ trưa

Khi đang lao động cạo mủ cao su, lợi dụng sự sơ hở của quản giáo lúc nghỉ trưa, Phấn đã bỏ trốn khỏi trại giam.

Ngày 21/3, nguồn tin từ Viện KSND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Phấn (SN 1991, trú tại thôn 6, xã Ea Lê, huyện Ea Súp) về tội “Trốn khỏi nơi giam” được quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, ngày 11/9/2018, Phấn nhập trại để thực hiện chấp hành án tại phân trại 2, trại giam Đắk Trung - Cục C10 Bộ Công an (đóng trên địa bàn xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar), mà trước đó ngày 4/7/2018, Phấn bị TAND huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 26/12/2018, phạm nhân này được bố trí đi lao động tại đội 4, phân trại số 2, trại giam Đắk Trung làm công việc cạo mủ cao su.

Đến khoảng 11h45 cùng ngày, trong lúc được cán bộ cho nghỉ trưa tại chỗ, Phấn đã lợi dụng sơ hở của cán bộ trong công tác quản lý và bỏ trốn khỏi hiện trường lao động.

Sau đó, Phấn mặc đồ dân thường và đi nhờ xe người dân ra thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) rồi đón xe bỏ trốn sang TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).

Tuy vậy, ngày 27/12/2018, nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình, Phấn đã quay lại trại giam Đắk Trung để đầu thú.

Một phạm nhân trốn trại giam, cả thôn nhốn nháo

Sáng 11/12, một phạm nhân đang chịu án phạt tại trại giam Thanh Phong ở xã Đông Hưng, TP Thanh Hóa đã bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Long ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN