Nóng trong tuần: Tội ác của "con nghiện" gây thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên

Sự kiện: Nóng nhất tuần

Một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại Thái Nguyên vào sáng 26/12. Hoàng Văn Chín đã dùng dao chém 5 người tử vong, trong đó có vợ của Chín.

Thảm án rúng động ở Thái Nguyên, 5 người chết, 1 người bị thương

Nóng trong tuần: Tội ác của "con nghiện" gây thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên - 1

Nóng trong tuần: Tội ác của "con nghiện" gây thảm án 5 người chết ở Thái Nguyên - 1

Đối tượng Hoàng Văn Chín

Ngày 26/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ vụ việc đối tượng này dùng dao chém 5 người tử vong, 1 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Chị Ma Thị Hường (SN 1976, vợ Chín); ông Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín); anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984, vợ anh Luận), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, con của anh trai Chín). Riêng ông Lường Văn Hoà (SN 1966) bị Chín chém bị thương đang cấp cứu. Các nạn nhân đều trú cùng thôn với nghi phạm.

Tại cơ quan điều tra, Chín khai, sáng cùng ngày, khi chị Ma Thị Hưởng (SN 1976, vợ Chín) đòi bỏ đi, khiến đối tượng bực tức. Chín sau đó lấy búa đánh vào đầu vợ rồi tiếp tục cầm dao chém vợ tử vong.

Sau khi sát hại vợ tại nhà, Chín cầm dao đi ra đường gặp một nhóm người gồm chị Trần Thị Hường (SN 1984); ông Lã Văn Tích (Trưởng thôn Lương Bình 2), Bàng Thị Bảy (hàng xóm) và bà Tý - mẹ Chín.

Thấy Chín cầm dao, mọi người bỏ chạy. Chín cầm dao đuổi theo chém chị Hường tử vong tại sân nhà ông Tích.

Sau đó, Chín đi ra đường chém anh Luận (chồng chị Hường) tử vong trước cổng nhà. Tiếp đến, Chín gặp anh Hoà đang đi ngoài đường, liền vung dao chém anh nạn nhân bị thương.

Chín tiếp tục chạy sang nhà anh Lường Văn Bánh (SN 1974, anh rể của Chín). Tại đây, đối tượng chém tử vong anh Bánh và anh Hoàng Văn Nam (cháu họ của Chín) rồi bỏ trốn lên đồi chè trước khi bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với Hoàng Văn Chín.

Tuyên án 9 bị cáo vụ nữ sinh giao gà bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại

 9 bị cáo lắng nghe HĐXX tuyên án

 9 bị cáo lắng nghe HĐXX tuyên án

Sau 2 ngày xét xử, 1 ngày nghị án, sáng 29/12, HĐXX TAND tỉnh Điện Biên đã công bố bản án dành cho các bị cáo liên quan tới vụ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị bắt cóc, hiếp dâm, sát hại.

HĐXX đánh giá, xuất phát từ việc thường xuyên dùng ma tuý và muốn làm giàu bất chính nên các bị cáo đã tham gia buôn bán ma tuý. Vì thanh toán  không sòng phẳng nên xảy ra vụ bắt cóc, giết người này.

Hành vi của các bị cáo "không còn tính người", bị cả xã hội lên án. Đây là hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức chặt chẽ. Đa số các bị cáo nghiện ma tuý và không thừa nhận hành vi trong giai đoạn đầu điều tra nên gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra.

HĐXX phán quyết:

Vì Văn Toán: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Bùi Văn Công: Tử hình về tội Giết người, 14 năm tù tội Hiếp dâm, 13 năm tù về tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 24 tháng về tội Tàng trữ ma túy. Tổng hình phạt là tử hình.

Vương Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 10 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Nhiệm: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Hùng: Tử hình về tội Giết người, 13 năm tù tội Hiếp dâm, 12 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Lường Văn Lả: Tử hình về tội Giết người, 12 năm tù tội Hiếp dâm, 11 năm tù tội Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt là tử hình.

Phạm Văn Dũng: 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”. 

Cầm Văn Chương: 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”. 

Bùi Thị Kim Thu: 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”. 

HĐXX cũng cáo buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Cụ thể, Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại: Bùi Văn Công 55,7 triệu đồng; Vì Văn Toán 49 triệu đồng; Phạm Văn Nhiệm 15 triệu đồng; Vương Văn Hùng 25 triệu đồng; Lường Văn Hùng 23 triệu đồng; Lường Văn Lả 23 triệu đồng. Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương tổng phải bồi thường gia đình bị hại 3 triệu đồng.

Nữ tiếp viên massage 16 tuổi đâm chết khách trong đêm Noel

Cơ sở massage nơi xảy ra án mạng

Cơ sở massage nơi xảy ra án mạng

Ngày 24/12, anh L.T.H. (31 tuổi, ngụ An Giang) đến cơ sở massage 77 (đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) để massage. Tại đây, Huỳnh Thị Phương Anh (16 tuổi, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) là nữ tiếp viên của cơ sở này được sắp xếp vào phòng massage cho H.

Theo thỏa thuận, Phương Anh massage “thư giãn” cho H. và sẽ được “bo” với giá 500.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi “thư giãn”, H. chỉ đồng ý trả 250.000 đồng.

Nữ tiếp viên nhận tiền “bo” rồi xuống chỗ bãi xe, mở cốp xe lấy 1 con dao cầm trên tay, định cắt đồ vật. Lúc này, H. từ trên lầu đi xuống, bất ngờ rút dây nịt đánh Phương Anh.

Bị đánh, nữ nhân viên cầm dao đâm vào mạn sườn trái của H. khiến thanh niên này gục xuống, tử vong tại chỗ.

Phương Anh sau đó bị công an đưa về trụ sở lấy lời khai.

Bệnh nhân đốt bệnh viện, khống chế rồi lột quần áo của nữ y tá

Công an khống chế thành công đối tượng

Công an khống chế thành công đối tượng

Ngày 27/12, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Hội (31 tuổi, trú xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) để điều tra về hành vi châm lửa đốt bệnh viện và hành hung nữ điều dưỡng của bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập.

Theo đó, vào khoảng 3h30 ngày 26/12, Hội đến Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập cấp cứu với vết thương ở chân. Thăm khám và băng bó vết thương xong, Hội được chuyển lên tầng 2 khoa Ngoại để điều trị. Khi các bệnh nhân khác còn đang ngủ, Hội thức dậy hút thuốc thì bị nhắc nhở nên y vào nhà vệ sinh hút.

Tuy nhiên càng nghĩ càng bực, Hội bực tức châm lửa đốt các vật dụng trong phòng gây cháy lan từ nhà vệ sinh ra phòng bệnh nhân. Chưa dừng lại, Hội còn dùng chổi đập vỡ kính cửa phòng khiến y bác sỹ và bệnh nhân hoảng sợ.

Phát hiện vụ việc, một nữ điều dưỡng đang mang thai ba tháng tới can ngăn nhưng bị Hội nắm tóc đánh ngất xỉu, xé rách áo.

Thông tin được báo lên cơ quan chức năng, cảnh sát đã huy động lực lượng khống chế đám cháy và giải cứu nữ điều dưỡng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng trong tuần: Thông tin sốc vụ nữ sinh lớp 9 bị dâm ô ngay trong trường học

Thông tin sốc vụ nữ sinh lớp 9 bị dâm ô tại trường học; Gia đình người Hàn Quốc bị truy sát tại Sài Gòn… là những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nóng nhất tuần Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN