Nhờ giang hồ giải quyết cuộc tình tay ba

Sau hơn sáu tháng lẩn trốn, đối tượng liên quan đến vụ thanh toán đẫm máu tại quán cà phê Đăng Khoa đã bị bắt.

Ngày 20/5/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Cần Thơ đã bắt Bùi Đức Thiện (SN 1989, tự Nhí, ngụ tỉnh Vĩnh Long), đối tượng cuối cùng trong vụ án truy sát đẫm máu tại quán cà phê Đăng Khoa tại quận Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Tính đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ bắt các đối tượng: Nguyễn Tấn Lộc (tự Hùng lãng tử, SN 1961, phường An Lạc, quận Ninh Kiều), Từ Văn Minh (SN 1973, phường Phước Thới, quận Ô Môn), Lê Trường Giang (SN 1990, phường An Khánh, quận Ninh Kiều) và Nguyễn Văn Ty (SN 1983, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) về hành vi giết người...

Nhờ giang hồ giải quyết cuộc tình tay ba - 1

Bùi Đức Thiện

Theo hồ sơ vụ án, tối 19/10/2012, anh Đoàn Ngọc Vinh, chủ quán cà phê Đăng Khoa giục nhân viên dọn bàn ghế nghỉ bán. Nguyễn Quang Hà, nhân viên quán vừa thu bàn ghế thì bất ngờ có một số khách lạ. Chẳng nói chẳng rằng, ba đối tượng vừa tắt máy xe liền xông vào cổng quán rút hung khí tấn công. Hà quăng ghế bỏ chạy nhưng không thoát được lưỡi dao oan nghiệt của các đối tượng trên. Một số nữ nhân viên phục vụ hoảng sợ chạy tán loạn. Nghe tiếng kêu cứu của nhân viên, anh Vinh từ trong nhà bước ra liền bị chém và tử vong sau đó.

Theo điều tra, trong số đối tượng gây án có Minh là khách hàng “ngồi đồng” tại quán cà phê Đăng Khoa. Những lần đốt thời gian bên tách cà phê, Minh quen biết Linh, một tiếp viên của quán. Theo lời kể của Linh, Minh thường ghen tuông bóng gió. Có lần Minh đập điện thoại của người tình bởi cho rằng Linh vừa điện thoại cho thanh niên lạ mặt. Không chịu nổi, Linh chủ động chia tay nhưng Minh thường xuyên đến quán gây sự. Chiều 19/10/2012, Minh điện thoại cho đại ca Hùng lãng tử nhờ điều đàn em đến để dàn xếp cuộc tình tay ba. Hùng điện thoại cho Sỹ huy động đàn em mang theo hung khí đến quán Đăng Khoa để quậy phá, đâm chết anh Vinh làm bị thương anh Hà.

Qua khai thác nhanh Minh, trinh sát bắt tiếp Lê Trường Giang và Nguyễn Văn Ty về hành vi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Ngọc (Công An Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN