Nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng bắn thương vong vợ chồng hàng xóm ở Thái Nguyên

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ án mạng.

Hiện trường nơi ông Tới, bà Đoàn bị bắn. 

Hiện trường nơi ông Tới, bà Đoàn bị bắn. 

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Thái Nguyên, ngày 16/2, một lãnh đạo UBND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua điều tra, bước đầu Công an huyện Võ Nhai và Công an tỉnh Thái Nguyên xác định nguyên nhân vụ án mạng do mâu thuẫn tiền bạc chưa được giải quyết giữa gia đình nghi phạm và các nạn nhân.

“Nguyên nhân cụ thể phải chờ Công an tỉnh Thái Nguyên công bố thông tin chính thức”, vị lãnh đạo này cho hay.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 9h50 sáng 15/2, Lê Văn Hữu (SN 1981, trú xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) đứng trên tầng 2 của nhà mình nổ súng bắn ông Lê Văn Tới (SN 1971) và vợ là bà Phạm Thị Đoàn (SN 1971, cùng trú xã Dân Tiến). Gây án xong, Hữu dùng súng tự sát.

Hậu quả của vụ nổ súng là ông Tới tử vong tại chỗ, bà Đoàn bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Một lãnh đạo UBND xã Dân Tiến cho hay, nghi phạm Hữu chưa có tiền án, tiền sự tại địa phương, gia đình Hữu có kinh tế bình thường, đối tượng chủ yếu làm nông và làm tự do.

“Giữa gia đình Hữu và gia đình ông Tới không có quan hệ anh em họ hàng. Trước giờ Hữu và gia đình ông Tới có mâu thuẫn hay không thì phải chờ cơ quan công an xác minh”, vị lãnh đạo UBND xã Dân Tiến thông tin thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nổ súng 3 người thương vong ở Thái Nguyên: Nghi phạm chưa có tiền án, tiền sự

Lãnh đạo xã nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng đã thông tin về lý lịch nghi phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Nổ súng bắn chết người ở Thái Nguyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN