Người yêu cũ đi lấy chồng, ra tay giết người

Khi hay tin người yêu cũ sắp lấy chồng, Ngô Truy Lĩnh liền nổi ghen, cầm dao đi tìm chồng sắp cưới của người yêu cũ rồi sát hại.

Sáng 12/1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Ngô Truy Lĩnh (23 tuổi, trú tại thôn Bầu Cầu, Hòa Châu, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Lĩnh và chị Phạm Thị Bích L. (23 tuổi, ở cùng xã) từng có thời gian yêu nhau, sau đó đã chia tay.

Chị L. quen và yêu anh Trần Văn Tư (SN 1989, trú tại xã Hòa Phong, Hòa Vang) và cả 2 dự định làm đám cưới vào cuối tháng 11/2012.

Khi hay tin người yêu cũ sắp lấy chồng, Lĩnh ghen tuông, tức giận.

Tối 30/10, Ngô Truy Lĩnh lấy 1 con dao của gia đình giấu vào cốp xe máy rồi đi uống cafe.

Đến khoảng 22h, Lĩnh tiếp tục chạy xe đến khu vực thôn La Bông, xã Hoà Tiến ngồi đợi anh Trần Văn Tư đi qua để "nói chuyện".

Khoảng 15 phút sau, Lĩnh phát hiện anh Tư đi xe máy ngang qua nên gọi anh Tư và yêu cầu anh Tư không được yêu L. nữa vì Lĩnh và L. còn yêu nhau.

Hai bên xảy ra to tiếng. Trong lúc bực tức, Lĩnh đã rút dao đâm anh Tư nhiều nhát. Thấy anh Tư bỏ chạy, Lĩnh tiếp tục đuổi theo, đè anh Tư xuống ruộng nước khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Thấy vậy, Lĩnh vội vã vứt dao phi tang, lên xe bỏ chạy về một nhà nghỉ tại phường Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Đến rạng sáng 31/10, Công an TP.Đà Nẵng bắt được Lĩnh khi y vẫn còn trong nhà nghỉ.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX TAND TP. Đà Nẵng đã tuyêt phạt bị cáo Ngô Truy Lĩnh mức án 20 năm tù giam và tuyên buộc bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trung (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN