Người ném con gái xuống sông ở Quảng Nam lãnh án tử hình

Sự kiện: Tin nóng

Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng 30 tuổi ở tỉnh Quảng Nam bồng con gái 5 tuổi ném xuống sông dẫn đến tử vong.

Tại phiên xử sơ thẩm chiều 18-7, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Viên (SN 1992; trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mức án tử hình về tội giết người.

Theo cáo trạng, vợ chồng Viên sống tại xã Tam Hải, có một con gái sinh năm 2017. Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần, vợ chồng Viên xảy ra mâu thuẫn nên người vợ bỏ vào TP HCM làm ăn, con gái 5 tuổi gửi ông bà ngoại ở cùng thôn chăm sóc.

Trần Văn Viên lãnh án tử hình

Trần Văn Viên lãnh án tử hình

Chiều 16-2, sau khi đi nhậu về, Viên gọi điện thoại cho vợ nhưng vợ không nghe máy. 

Đến khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, Viên đi bộ đến nhà bố mẹ vợ để nói chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình. Viên mượn điện thoại của mẹ vợ để gọi điện. Hai vợ chồng nói chuyện được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn, người vợ tắt máy không nghe điện thoại nữa.

Vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên Viên nảy sinh ý định giết con gái để trả thù vợ. Ngay sau đó, Viên bồng con đi khoảng 1,5 km đến bến phà ở sông Trường Giang rồi nhẫn tâm ném con gái xuống sông. Đến gần 1 giờ ngày 17-2, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể cháu bé.

Nguồn: [Link nguồn]

Kẻ ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang bị khởi tố tội giết người

Người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam nhẫn tâm ném cô con gái mới 5 tuổi xuống sông khiến cháu bé tử vong đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.Vinh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN