Nghịch tử đánh cha lĩnh 14 năm tù

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau phiên tòa hình sự sơ thẩm sáng 1/11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt 14 năm tù đối với bị cáo Bùi Minh Thuận (SN 2000, trú ở buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Bùi Văn Thắng, cha ruột của bị cáo Bùi Minh Thuận vừa mới từ tái hòa nhập cộng đồng vào giữa tháng 1/2023 sau khi chấp hành xong hình phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Bùi Minh Thuận tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Bị cáo Bùi Minh Thuận tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hữu Toàn

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, 4 tháng sau khi từ trại giam trở về nhà, Bùi Minh Thuận nhiều lần chứng kiến cha ruột là Bùi Văn Thắng uống rượu say, lớn tiếng chửi mắng mình và người mẹ ruột là bà Lê Mô Hờ Giấp, nên Thuận mưu tính sát hại ông Thắng.

Sau một cuộc nhậu với bạn bè, đến 0h40 sáng 17/4, Thuận về nhà dùng chân đá trúng tay người mẹ đang ngon giấc ngủ thì bị ông Thắng chửi mắng. Thuận cao giọng đe dọa cha ruột “Ông im miệng chứ không tôi giết ông đó”. Mặc dù ông Thắng bỏ đi ra ngoài nhưng Thuận bước theo túm cổ áo, lôi kéo cha vào nhà rồi xưng hô hỗn láo.

Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Bùi Minh Thuận. Ảnh: Hữu Toàn

Hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo Bùi Minh Thuận. Ảnh: Hữu Toàn

Sau đó, Thuận chụp lấy viên gạch ném thẳng vào đầu ông Thắng rồi rượt đuổi, đạp người cha ngã xuống đất rồi lấy dây thắt lưng tấn công tiếp tục. Mặc cho người mẹ chạy ra can ngăn, ông Thắng kêu la cầu cứu, Thuận vẫn lấy cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu ông Thắng. Khi bà Giấp lao vào ôm Thuận, ông Thắng mới gượng sức bật dậy chạy sang nhà hàng xóm để nhờ đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Trung tâm Pháp y tỉnh Phú yên kết luận nạn nhân Bùi Văn Thắng bị thương tích 30%.

Mặc dù quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Bùi Minh Thuận thành khẩn khai báo, nhưng hành vi phạm tội của Thuận bị truy tố theo khoản 1, điều 123 BLHS thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, giết người là cha ruột của mình, trong khi nhân thân đã có 1 tiền án, nên TAND tỉnh Phú Yên đã áp dụng hình phạt nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Đau lòng những vụ trẻ vị thành niên sát hại người thân: Vì đâu nên nỗi?

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra những vụ án mạng đau lòng trong gia đình, xuất phát từ những mâu thuẫn tưởng chừng “không có gì“ giữa bậc phụ huynh và con trẻ đã tích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Toàn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN