Nam thanh niên bị đánh hội đồng đến chết

Ngồi cùng bàn nhậu nhưng lại có lời lẽ khiêu khích, chọc tức bạn nhậu nên một thanh niên đã bị 4 bạn nhậu đánh hội đồng đến chết.

Ngày 30/7, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Phát (SN 1990) 12 năm tù, Phạm Đắc Quân (SN 1995) 13 năm tù, Nguyễn Văn Quốc (SN 1972) 8 năm tù, Đoàn Ngọc Thanh (SN 1976, cùng trú TP Đà Nẵng) 7 năm tù về tội giết người.

Đồng thời, HĐXX buộc 4 bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 138 triệu đồng và cấp dưỡng mỗi tháng 2 triệu đồng cho con của nạn nhân đến năm 18 tuổi.

Theo cáo trạng, tối ngày 17/12/2011, Phát, Quốc, Thanh cùng ngồi nhậu với anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1983) tại một quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng.

Trong lúc nhậu, Tuấn nhiều lần có lời nói và cử chỉ khiêu khích làm cho Phát bực mình nên gọi điện cho Quân đến đánh Tuấn.

Tại đây, Phát đã bảo Quân, Quốc, Thanh dùng vỏ chai rượu đánh vào đầu, dùng cổ chai đâm một nhát vào sườn bên trái, ném gạch vào đầu và đấm đá anh Tuấn làm nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN