Năm án tử cho đường dây buôn 255 bánh heroin

Chiều 13/12, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục đưa vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Công Hải và đồng bọn thực hiện ra xét xử công khai. HĐXX đã tuyên phạt 5 án tử hình, 1 án chung thân trong đường dây mua bán trái phép 255 bánh heroin.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ tháng 4 đến 7/2012, đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Công Hải (SN 1959, trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cầm đầu đã thực hiện trót lọt 10 vụ mua bán với tổng khối lượng lên tới 225 bánh heroin.

Trong vụ án này Vũ Đức Mạnh (SN 1964, Nam Định) đã 9 lần thực hiện mua bán 155 bánh heroin; Trương Thị Huệ (SN 1975, Nghệ An) tham gia 9 lần với 150 bánh heroin; Nông Thị Hân (SN 1976, Đắc Nông) 6 lần tham gia với 85 bánh heroin;

Các bị cáo còn lại đều ở Nghệ An là Nguyễn Hoài Thu (SN 1980) mua bán 70 bánh; Nguyễn Thị Nhung (SN 1976) 70 bánh heroin và Nguyễn Thị Châu (SN 1968) ba lần 50 bánh heroin.

Năm án tử cho đường dây buôn 255 bánh heroin - 1

Các bị cáo tại tòa.

Các đối tượng trong đường dây này đều có quan hệ anh em, thông gia với nhau nên đã tạo thành một đường dây hoạt động khép kín và hết sức tinh vi. Tổng số ma túy các đối tượng tham gia buôn bán lên tới 255 bánh heroin.

Toàn bộ số heroin này do Nguyễn Công Hải và đồng bọn mua của một người Lào tên Xì Dinh rồi vận chuyển từ Lào về Nghệ An sau đó đưa đi TP Hồ Chí Minh, Lạng Sơn tiêu thụ. Sau khi đường dây này bị bóc gỡ, Nguyễn Công Hải đã kịp thời bỏ trốn. Hiện đối tượng này đang bị Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc. 

Sau 2 ngày xét xử, chiều 13/12, HĐXX đã tuyên phạt án tử hình đối với 5 bị cáo Vũ Đức Mạnh; Trương Thị Huệ; Nông Thị Hân; Nguyễn Hoài Thu; Nguyễn Thị Châu. Bị cáo Nguyễn Thị Nhung lĩnh án chung thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN