Lộ diện nhóm thanh niên dùng mã tấu tấn công xe buýt ở TP.HCM

Sự kiện: Tin pháp luật

Trưa 24/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã triệu tập đối tượng đầu tiên trong nhóm 8 đối tượng tấn công xe buýt vào ngày 22/12.

Công an quận Thủ Đức mời đối tượng Lê Trung Chánh (27 tuổi, ngụ đường Huỳnh Văn Bánh, phường 4, quận Phú Nhuận) về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ hành vi liên quan đến vụ nhóm khoảng 8 đối tượng dùng hung khí tấn công xe buýt số 8, tại trạm dừng chân đón trả khách trước Trung tâm thương mại Gigamall (đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, đây không phải là lần đầu nhóm này tấn công xe buýt số 8. Trước đó, lúc 18h ngày 20/12, các đối tượng này đã dùng đá ném vỡ kính xe buýt này ở đường Hoàng Văn Thụ, phường 7, quận Phú Nhuận.

Được biết,  khoảng 11h 30 ngày 22/12, anh Quách Y Rắc (30 tuổi, ngụ Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) điều khiển xe buýt số 8, biển số 51B -232.25, thuộc Hợp tác xã  Quyết Thắng, đi từ quận 8 đến Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chiếc xe buýt bị nhóm 8 thanh niên đập vỡ kính. Ảnh: C.A

Chiếc xe buýt bị nhóm 8 thanh niên đập vỡ kính. Ảnh: C.A

Khi đến trạm dừng chân đón trả khách trước Trung tâm thương mại Gigamall, xuất hiện nhóm 8 đối tượng đi trên 4 xe mô tô cầm gậy và dao tự chế đập vỡ kính 3 cửa lên xuống, 11 cửa sổ, 2 kính chiếu hậu và 1 kính tròn trước xe buýt. Tổng thiệt hại khoảng 55 triệu đồng. Tấn công xong, nhóm này rời đi.

Qua làm việc, anh Quách Y Rắc cho biết trong quá trình điều khiển xe buýt không xảy ra va chạm giao thông với ai. Vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ nguyên nhân nhóm “giang hồ” đập phá xe buýt ở TP.HCM

Do mâu thuẫn sau va chạm giao thông trước đó, nhóm giang hồ đã cầm hung khí đập phá xe buýt khiến nhiều người hoảng loạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hưng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN