Kẻ hiếp dâm trẻ em bị bắt sau 3 năm trốn nã

Sau 3 năm trốn chui trốn lủi từ Ninh Thuận đến Bình Dương, tên yêu râu xanh đã bị bắt gọn khi đang trên đường chở vợ đi làm về.

Khuya 19/6, anh Vũ Hồng Khanh, nhân viên bảo vệ tại Công ty may Esnt Vina (thuộc Khu Công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương) và anh Huỳnh Chánh Quang (nhân viên an ninh của nhà máy may Esnt Vina) bí mật theo dõi nữ công nhân Nguyễn Phan Thùy Duyên, một công nhân xưởng may của nhà máy này vào thời điểm tan ca.

Khi Thùy Duyên đi ra khỏi nhà máy Esnt Vina một đoạn khoảng 50m thì có một thanh niên chờ sẵn đón về. Ngay lập tức, hai anh Khanh và Quang lao vào đạp đối tượng thanh niên kia ngã xuống xe. Đối tượng chạy vào khuôn viên nhà máy tôn Hoa Sen gần đó thì bị bắt đưa về đồn công an thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần.

Kẻ hiếp dâm trẻ em bị bắt sau 3 năm trốn nã - 1

Hưng bị bắt sau 3 năm trốn nã

Tại cơ quan công an, đối tượng hiện nguyên hình và cúi đầu thừa nhận chính là tên Đinh Thanh Hưng (27 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận), là chồng của nữ công nhân Nguyễn Phan Thùy Duyên. Đinh Thanh Hưng là đối tượng bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc về hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Ngày 27/3/2009, Công an huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố bị can Hưng về tội “hiếp dâm trẻ em”, nhưng sau khi gây án, Hưng bỏ trốn vào Bình Dương thuê nhà trọ sống với vợ suốt 3 năm qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN