Kẻ giết người tại quán ca cổ ra đầu thú

Sau năm ngày lẩn trốn, kẻ gây ra vụ án mạng tại quán ca cổ Lan Thanh, số 565, đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM) đã ra đầu thú.

Đồng phạm tên sát nhân cũng bị bắt ngay sau đó.

Chiều 18/5, tên Dương Thanh Long (36 tuổi, ngụ nhà số 432B/28F, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP.HCM) đã ra đầu thú tại cơ quan công an. Long khai nhận, hắn chính là hung thủ đâm chết người tại nhà hàng Lan Thanh vào khuya 13/5 .

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT cũng đã bắt tên Huỳnh Thanh Long (37 tuổi, ngụ nhà số 159/5A/26, đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP.HCM), vì liên quan đến vụ giết người này.

Nạn nhân thiệt mạng là ông Đoàn Văn Thuỷ (43 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang). Khoảng 23h khuya 13/5, ông Thủy cùng bạn thích hát vọng cổ đã đến lầu 2, nhà hàng Lan Thanh, chuyên phục vụ tân cổ nhạc.

Khi ông Thủy cùng bạn ngồi nghe vọng cổ thì xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên ngồi gần đó, chính là Dương Thanh Long và Huỳnh Thanh Long. Bất ngờ, Dương Thanh Long rút vật nhọn đâm nhiều nhát làm ông Thủy gục tại chỗ.

Khi xảy ra vụ hỗn chiến, cả nhà hàng chạy tán loạn, khiến hai hung thủ Long lẩn trốn. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, nhưng chết trên đường đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phùng Chí ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN