Hứa "cho lên sóng truyền hình", nữ diễn viên nổi tiếng đưa gái trẻ vào resort bán dâm

Các cô gái trẻ đã khai ra đối tượng điều hành đường dây mại dâm là cái tên mà nhiều người biết đến.

Nổi tiếng trên mạng, có hàng ngàn lượt người theo dõi, hàng triệu fan hâm mộ nhưng có những người không biết cư xử đúng mực, thậm chí gây ra hành động vi phạm pháp luật để rồi chuốc lấy những cái kết "đắng lòng".

Loạt bài "Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý" sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề này.

Đột kích resort

Sangeetha Balan là nữ diễn viên nổi tiếng ở Ấn Độ. Cô được nhiều người biết đến ngay khi đặt chân vào làng điện ảnh với vai diễn trong bộ phim Karuppu Roja. Ngay từ những vai diễn đầu tiên, Sangeetha Balan đã cho thấy tài năng và khả năng diễn xuất cuốn hút của mình trong từng cảnh quay của bộ phim. Ngoài ra, cô cũng có vai trong một số bộ phim như Solvathellam Unmai và Tamilselvanum Thaniyar Anjalum... được khán giả biết đến và đón nhận.

Bên cạnh đó, cô còn từng tham gia diễn xuất cùng Raadhika Sarathkumar trong một vở kịch nói về cuộc sống của 2 chị em sinh đôi. Vở kịch cũng có dấu ấn riêng với phong cách diễn xuất của Sangeetha Balan. Tuy nhiên, danh tiếng của cô "sụp đổ" khi cảnh sát phát giác ra một đường dây mại dâm vào năm 2018. Cô không phải là người trực tiếp mua dâm nhưng có vai trò như một tú bà, dẫn dắt các cô gái trẻ vào con đường tội lỗi với những lời hứa khiến họ tin ngay lập tức. Sangeetha Balan cũng bắt được tâm lý của các cô gái trẻ nên không mấy để làm cho họ nghe theo mình.

Tháng 6/2018, cảnh sát Chennai (Ấn Độ) đã đột kích vào một khu resort ở đường East Coast tại Chennai. Cuộc đột kích này là kết quả sau khi cảnh sát nhận được tin báo có mại dâm bên trong resort. Nhìn bên ngoài, resort cũng có cảnh đẹp và nơi nghỉ dưỡng cho du khách như biết bao resort khác, nhưng bên trong có những điều mà không ai ngờ đến.

Lời hứa việc lương cao, làm diễn viên

Tại đây, cảnh sát đã phát hiện các cô gái trẻ trong đó có cả diễn viên trẻ trong đường dây mại dâm. Cảnh sát giải cứu cho các cô gái trong đó có những cô gái đến từ phía Bắc Ấn Độ.

Theo lời khai các cô gái, người điều hành đường dây là "tú bà" Sangeetha Balan. Cô ta cùng với một người đàn ông khác đã dụ dỗ các cô gái trẻ. Người phụ nữ được nhiều người biết đến này hứa rằng các cô gái sẽ  làm những công việc được trả lương cao.

Chân dung nữ diễn viên bị bắt.

Chân dung nữ diễn viên bị bắt.

Chưa dừng lại ở đó, Sangeetha Balan còn đánh trúng tâm lý muốn nổi tiếng của các cô gái này. Cô ta hứa cho các cô gái cơ hội được trở thành diễn viên trong các bộ phim và các chương trình truyền hình. Rõ ràng các cô gái trẻ thiếu sự nghi ngờ sẽ nghĩ đó là cơ hội tốt để không chỉ vươn đến sự nổi tiếng đầy mơ ước mà còn là cải thiện cuộc sống và giúp đỡ gia đình.

Chưa kể sự nổi tiếng của Sangeetha Balan là công cụ tốt để cô ta dựa vào tăng sự tin cậy khi buông những lời "mật ngọt" khiến các cô gái thêm phần tin và nuôi hi vọng. 

Nhiều người nhanh chóng "vỡ mộng" khi họ không hề được góp mặt trong các bộ phim hay được những thứ như Sangeetha Balan hứa hẹn. Thay vào đó là họ sa vào đường dây bán dâm cho khách "làng chơi"

Cảnh sát đã bắt giữ Sangeetha Balan và một người nữa tên là Satish. Hai người đóng vai trò điều hành đường dây mại dâm tại resort.  Cả hai đã lĩnh án tù sau việc phạm pháp đã làm. Sư việc cũng là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái "trẻ người non dạ" nghe theo những lời hứa hão của những kẻ "hám tiền".

----------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý vào 13h ngày 12/8/2019.

Lật tẩy âm mưu của ”tú bà” 16 tuổi lừa 4 nữ sinh vào đường dây gái gọi

Mới 16 tuổi nhưng cô gái này đã trở thành má mì và kiếm được rất nhiều tiền từ việc điều hành đường dây gái gọi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo India) ([Tên nguồn])
Những hiện tượng mạng vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN