“Hot girl” chuyển giới Hà Phương khốn khổ ở trại giam

Thời gian ở trại giam, do không có thuốc để tiêm thường xuyên nên Hà Phương bị phù chân, đau nhức người,…

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 13/10, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bắt tạm giam Đỗ Thành Kiên (SN 1982, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc, còn gọi là Hà Phương, đã chuyển giới tính thành nữ) và Trương Ngọc Nam (SN 1984, trú tại Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Điều tra mở rộng, công an làm rõ, trước đó, Hà Phương đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 1 vụ cướp tài sản khác.

Hà Phương từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo Phương khai nhận, do đã sử dụng các biện pháp can thiệp để chuyển đổi giới tính nên mỗi tuần phải tiêm 2 mũi thuốc, mỗi mũi hết 600.000đ. Thời gian ở trong trại giam, do không có thuốc tiêm, Hà Phương bị phù chân, đau tức ở ngực và một số bộ phận khác.

“Hot girl” chuyển giới Hà Phương khốn khổ ở trại giam - 1

 Hà Phương tại cơ quan điều tra

Sau khi được đặc xá vào ngày 30/8/2015, Hà Phương quay trở lại con đường làm gái bán dâm, lừa đảo cướp tài sản. Phương lân la lên khu vực hồ Ha Le (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) kiếm bạn đồng hành đi cướp tài sản.

Với thủ đoạn ăn mặc sexy, một mình dạo bước giữa đường rồi quan sát, thấy người nào đi xe máy hoặc ô tô một mình, Phương liền làm quen, xin đi nhờ xe. Khi đã lên được xe, Phương tìm cách trò chuyện, gạ gẫm lái xe mua dâm rồi lợi dụng sơ hở để móc tiền, tài sản có giá trị. Sau đó, hắn giả vờ kiếm cớ “không có bao không an toàn…” đề nghị xuống xe. Lúc này, đồng bọn đi xe máy bám theo đi tới, Phương nhảy lên xe biến mất.

Địa bàn hoạt động của Phương chủ yếu ở khu vực đường Trần Duy Hưng và đường gom Đại lộ Thăng Long.

Với thủ đoạn trên, khoảng 18h30 ngày 20/9, Phương đã xin đi nhờ xe máy, dàn cảnh cướp của anh Nguyễn Văn M. (SN 1966, trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) 25 triệu đồng. 

Tiếp đó, khoảng 19h ngày 30/9, cũng với thủ đoạn trên, Hà Phương và đồng bọn đã cướp 5,2 triệu đồng của anh Nguyễn Đức Đ. (SN 1977, trú tại phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm) đi xe ô tô BKS: 30A-039.XX. Nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của anh Đ., tổ công tác công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang 2 đối tượng Đỗ Thành Kiên và Trương Ngọc Nam cùng tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN