"Hoạn thư" rạch nát người nữ sinh lĩnh án

Ngày 30/8, TAND huyện Giá Rai (Bạc Liêu) đã tuyên phạt 2 năm tù đối với Dương Kim Đất (20 tuổi, ngụ ấp Nhàn Dân A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, ngày 19/4, Đất nhìn thấy bạn trai là D.K đi xe máy chở N.T (17 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Tắc Vân, Cà Mau) nên nổi cơ ghen.

Chiều cùng ngày, Đất mang dao lam, phi xe máy thẳng tới nhà của T. ở xã Tân Phong, huyện Giá Rai. Thấy T. đang ngồi trước cửa nhà, bất ngờ Đất lao vào hành hung, dùng dao lam rạch khắp mặt và người nạn nhân.

Nghe tiếng la hét, người nhà T. vội chạy ra thì Đất nhặt cục đá cố thủ rồi rồ ga bỏ chạy. Nữ sinh T. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trong tình trạng bị đa chấn thương phần mềm.

"Hoạn thư" rạch nát người nữ sinh lĩnh án - 1

Nhiều người dự kháng phiên tòa chê trách hành động nhẫn tâm của Đất đối với một nữ sinh 17 tuổi.

Kết quả giám định pháp y kết luận T. có đến 8 vết rạch bằng lưỡi lam lên mặt, đầu, mang tai và dưới chân phải khâu hàng chục mũi, thương tật vĩnh viễn 18%.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giá Rai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Dương Kim Đất về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Tại tòa, Đất thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân. Tuy nhiên, cái giá mà Đất phải trả cho cơn ghen mù quáng là 2 năm tù, đồng thời phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tinh thần và danh dự cho nạn nhân với tổng số tiền trên 20 triệu đồng.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo D. Nhân (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN