HN tháng cao điểm: Bắt nhiều ổ nhóm bảo kê

Hoạt động của các ổ, nhóm tội phạm chưa giảm. Nổi lên là các hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá...

Công an TP. Hà Nội vừa có báo cáo tình hình đấu tranh tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố trong 1 tháng cao điểm vừa qua.

Theo đó, Công an phát hiện 389 vụ phạm pháp hình sự với 9 vụ giết người, 33 vụ cướp tài sản, 6 vụ hiếp dâm, 1 vụ giao cấu trẻ em, 5 vụ cưỡng đoạt tài sản, 2 vụ bắt giữ người trái pháp luật, 2 vụ mua bán người, 9 vụ chống người thi hành công vụ, 57 vụ cố ý gây thương tích, 34 vụ cướp giật, 186 vụ trộm cắp,...

Tại Hà Nội thời gian qua đã xảy ra một số vụ giết người có nguyên nhân mâu thuẫn trong nội bộ gia đình với tính chất đặc biệt nghiêm trọng (con giết bố, anh giết em). Ngoài ra là 3 vụ giết người do đối tượng tâm thần gây án.

Hoạt động của các ổ, nhóm tội phạm chưa giảm. Nổi lên là các hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, tổ chức các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá...

HN tháng cao điểm: Bắt nhiều ổ nhóm bảo kê - 1

HN tháng cao điểm: Bắt nhiều ổ nhóm bảo kê - 2

HN tháng cao điểm: Bắt nhiều ổ nhóm bảo kê - 3

Súng ống thu giữ được trong tháng cao điểm

Tội phạm cướp tài sản tăng lên, trong đó có 9 vụ mang tính chất nghiêm trọng. Tội phạm mua bán người và tội phạm hiếp dâm cũng tăng, đặc biệt có 1 vụ hiếp dâm tập thể tại Sóc Sơn (bắt 5 đối tượng). Có 2 vụ hiếp dâm trẻ em đặc biệt nghiêm trọng (trong đó là vụ bố hiếp con đẻ tại Mê Linh).

Qua đó, cơ quan công an đã khám phá 293 vụ, bắt 452 đối tượng với 22 vụ trọng án, triệt phá 144 ổ, nhóm tội phạm hình sự, bắt 345 đối tượng bảo kê, đâm thuê, chém mướn...

Công an đã khám phá 351 vụ, 374 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế trong đó có 4 vụ tham nhũng. Lực lượng chức năng cũng xử lý hình sự 420 vụ, 483 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Hiện toàn thành phố đang quản lý hơn 20.000 người nghiện ma túy.

HN tháng cao điểm: Bắt nhiều ổ nhóm bảo kê - 4

Một số tang vật khác

Thời gian cao điểm, toàn thành phố xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 41 người chết, 26 người bị thương (giảm đáng kể so với thời gian trước đó). Đáng chú ý, số đối tượng vi phạm giao thông không đội mũ bảo hiểm có dấu hiệu tăng lên.

Kế hoạch 141 với 15 tổ công tác đặc biệt thời gian cao điểm vừa qua đã phát hiện, kiểm tra, xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm, thu giữ 19 dao kiếm, 35 súng nhiều loại công cụ hỗ trợ và phương tiện liên quan đến vụ án…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN