Hiệp sĩ bắt 2 tên cướp đạp nạn nhân té ngã

Đang lưu thông trên đường, nhóm “hiệp sĩ” phát hiện 2 thanh niên giật giỏ xách của người phụ nữ rồi đạp nạn nhân ngã xuống đường. Lập tức cuộc truy đuổi diễn ra.

Hiệp sĩ bắt 2 tên cướp đạp nạn nhân té ngã - 1

Nguyễn Phúc (bên trái) và Nguyễn Minh Tâm tại cơ quan công an

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7-10, trong lúc đang lưu thông trên đường Lạc Long Quân, phường 11, quận Tân Bình, TP HCM, các "hiệp sĩ" quận Tân Bình gồm: Trần Văn Hoàng (chạy xe ôm), Lê Ngọc Phúc, Mai Tấn Hoàng Lâm nhìn thấy 2 thanh niên đi chung xe máy biển số 86L1 – 6512, có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Khi đến trước nhà số 1029 Lạc Long Quân, 2 thanh niên phát hiện một phụ nữ đang chạy ở phía trước có đeo giỏ xách nên vọt xe lên giật. Do có sự giằng co, 2 tên cướp giật không được nên đạp ngã người này rồi bỏ chạy.

Nhóm “hiệp sĩ” đuổi theo đến ngã tư Lý Thường Kiệt- Phú Hòa, phường 8, quận Tân Bình đã bắt được 2 tên, giao công an.

Hiệp sĩ bắt 2 tên cướp đạp nạn nhân té ngã - 2

Chiếc xe máy 2 tên cướp dùng làm phương tiện đi gây án

Tại công an, tên cầm lái khai tên Nguyễn Phúc (SN 1986), kẻ ngồi sau giật giỏ tên Nguyễn Minh Tâm (SN 1988, cùng ngụ phường 13, quận 10).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Tiến (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN