Hiếp dâm rồi sát hại bà cụ 76 tuổi, gã trai trẻ lĩnh án tử

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi uống rượu về, Lực thấy bà G (76 tuổi) đang cắt cỏ trong sân nhà mình nên đã nảy sinh ý đồ đen tối.

Sáng 14/9, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án “Giết người” và “Hiếp dâm” xảy ra tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vào đầu tháng 12/2016 ra xét xử. Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Viết Lực (SN 1993, trú tại xã Thanh Bình, Chương Mỹ Hà Nội).

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, ngày 3/12/2016, sau khi sang nhà hàng xóm uống rượu, Lực trở về nhà thì thấy bà Nguyễn Thị G (SN 1940, trú cùng địa phương, là em ruột ông nội Lực) đang cắt cỏ trong sân nhà mình. Lực có mời bà G vào nhà uống nước.

Khi bà G đi vào, sẵn có chút hơi men trong người, Lực nảy sinh ý đồ “tà dâm”. Lực lấy một đoạn dây điện rồi bất ngờ quấn vào cổ bà G và xiết mạnh khiến bà G ngất đi.

Lợi dụng lúc nạn nhân ngất, Lực đã thực hiện hành vi thú tính của mình. Xong việc, sợ bà G tỉnh sẽ tố cáo nên Lực quyết đinh sát hại bà này để bịt đầu mối.

Hiếp dâm rồi sát hại bà cụ 76 tuổi, gã trai trẻ lĩnh án tử - 1

Lực bị tuyên án tử hình cho hành vi man rợ của y (ảnh PV)

Lực bế bà G ra giếng rồi thả nạn nhân xuống đó. Khi ngã xuống giếng, bà G tỉnh lại và kêu cứu, Lực thấy thế đã dùng gạch ném xuống trúng người bà G làm bà cụ 76 tuổi không kêu được nữa.

Biết nạn nhân đã chết, Lực vào nhà lấy dép và khăn của bà G ném sang vườn nhà hàng xóm. Đến 18h cùng ngày, sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, gia đình đã phát hiện bà G tử vong dưới giếng. Quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định Lực là hung thủ gây ra vụ án.

Sau khi gây án, Lực bỏ trốn lên Hà Nội, vay mượn tiền của bạn rồi đi vào miền Nam sống lang thang, vạ vật. Đến đầu tháng 8/2017, Lực bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ khi hắn ta “mò” về Bắc Giang.

Lực bị các cơ quan tố tụng truy tố về các tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Tại phiên xét xử ngày 14/9, Lực thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội man rợ và mất hết tính người của mình.

Xét thấy hành vi của Lực là mất hết tính người, không còn khả năng cải tạo, thay đổi, cần phải loại ra khỏi đời sống xã hội nên HĐXX TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Văn Lực mức án tử hình về tội “Giết người” và 5 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Tổng hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình.

Nữ sinh bị giết, hiếp khi đang tắm

Thấy cô gái đang tắm, Mến nổi thú tính, lao vào sát hại, thực hiện hành vi đồi bại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN