Hết tiền nhậu, mang súng K54 đi cướp

Nhậu sạch tiền, Nhân rút khẩu súng K54 trong người ra khoe rồi cùng nhóm bạn rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Sau đó, cả nhóm đến công viên dùng súng khống chế đôi nam nữ đang tâm sự trong đêm vắng, cướp tiền.

Chiều 24/9, cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân, Tp.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nhân (SN 1992), Nguyễn Quốc Sang (SN 1987), Ung Tấn Thanh (SN  1989, cùng trú tỉnh Long An), Lữ Phước Thắng (SN 1990 và Lưu Văn Dũng (SN 1987, cùng trú tỉnh Kiên Giang, đều tạm trú quận Bình Tân, Tp.HCM) về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h rạng sáng 23/9, sau khi nhậu ngà ngà say, Nhân cầm súng K54 rủ Sang, Thanh, Thắng và Dũng đi cướp lấy tiền tiêu xài. Khi đến khu vực công viên thuộc khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, chúng thấy anh N.C.L (SN 1988, trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đang ngồi nói chuyện với bạn gái liền xông vào cướp.

Lúc này, Nhân rút súng ra lên đạn 2 lần chĩa thẳng vào đầu anh L. đe dọa buộc anh đưa tiền. Anh L. Hoảng sợ đưa cho Nhân và đồng bọn 100.000 đồng, tuy nhiên bị chúng giật bóp vét sạch tiền lẻ.

Sau khi lục soát chỉ lấy được số tiền 200.000 đồng, nhóm đối tượng trả lại ví cho anh L. mà không cướp xe máy. Ấm ức vì bị cướp, anh L. rủ thêm 4 người bạn truy tìm nhóm đối tượng và tình cờ phát hiện Nhân, Thắng, Sang đang chơi bi-da ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân nên truy hô người dân bắt giữ giao cho công an. Qua truy xét, mới đây công an quận Bình Tân bắt giữ thêm Dũng và Thanh.

Tại trụ sở công an, Nhân khai nhận, cách đây khoảng một tuần Trương Văn Sáng (tự Nhí, SN 1993, trú tỉnh Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) nhờ Nhân giữ giùm khẩu súng K54. Khi kiểm tra, Nhân biết khẩu súng này đã bị hỏng nên dắt vào người đi hù dọa và thực hiện vụ cướp như trên.

Khi được mời lên làm việc, Sáng khai khẩu súng này là do người cậu ruột tên Nguyễn Thanh Hồng (SN 1958, trú tỉnh Sóc Trăng, đã chết) tặng cho Sáng làm kỷ niệm vào giữa tháng 6/2013. Sau khi được tặng khẩu súng, Sáng mang theo bên mình và lên TP.HCM rồi gửi cho Nhân cất giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN