Hành động bất thường của nghi phạm sát hại 3 bà cháu ở Cao Bằng trước khi gây án

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan công an đã bắt giữ Thang Phi Hùng ngay sau khi đối tượng gây án.

Thang Phi Hùng khi bị bắt giữ (Nguồn: An ninh Cao Bằng).

Thang Phi Hùng khi bị bắt giữ (Nguồn: An ninh Cao Bằng).

Liên quan tới vụ án mạng kinh hoàng khiến 3 người tử vong ở Cao Bằng, ngày 6/4 Công an tỉnh Cao Bằng đang tạm giữ đối tượng Thang Phi Hùng (36 tuổi, trú tại xã Lê Chung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi Giết người.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Lê Chung, huyện Hòa An cho biết, Hùng sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em. Sau khi trưởng thành, Hùng lập gia đình và có 1 con chung nhưng ly hôn với vợ từ năm 2018. Hậu ly hôn, người vợ nhận nuôi con và chuyển về xã Đức Long, huyện Hòa An sinh sống, Hùng vẫn ở tại địa phương.

Theo vị lãnh đạo này, thời gian gần đây, chị gái của Hùng quay trở về quê và nhờ người đưa Hùng xuống Hà Nội để chữa trị bệnh về mặt tâm lý. Tuy nhiên, Hùng đã bực tức và đập phá đồ đạc trong nhà, làm hỏng 2 chiếc xe máy của người dân rồi bỏ trốn lên ngọn đồi.

Chiều tối 4/4, Hùng chạy sang nhà bà Loan (63 tuổi, hàng xóm), bất ngờ dùng xà beng tấn công bà Loan cùng 2 người cháu là Thành (7 tuổi) và Đạt (3 tuổi).

Hậu quả, bà Loan, cháu Thành tử vong tại chỗ. Cháu Đạt được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong vào ngày 5/4 tại bệnh viện.

Gây án xong, Hùng bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Án mạng kinh hoàng ở Cao Bằng, người phụ nữ và 2 cháu nhỏ tử vong

Cơ quan công an đã bắt giữ Thăng Phi Hùng ngay sau khi đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN