Hai đối tượng nổ súng, lao xe thẳng vào công an khi bị vây bắt

Bị chặn đầu xe, các đối tượng đã liều lĩnh dùng súng chống lại. Cảnh sát sau đó đã phải nổ súng trấn áp.

Lực lượng công an vây bắt hai đối tượng tại hiện trường.

Lực lượng công an vây bắt hai đối tượng tại hiện trường.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp bắt giữ hai đối tượng điều khiển ô tô vận chuyển 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 24/10, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn phối hợp vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy trên QL8A đoạn qua xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Vào thời điểm trên, phát hiện đối xe ô tô bán tải mang BKS: 29C - 341.81 đang lưu thông trên QL8A hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phố Châu có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt.

Bị chặn đầu không cho xe chạy thoát, các đối tượng đã liều lĩnh dùng súng chống lại. Cảnh sát sau đó đã phải nổ súng trấn áp, bắt giữ được 2 đối tượng.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ án.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là: Hà Văn Sính (SN 1994), ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa); hiện ngụ tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào) và Giàng Seo Chỉnh (SN 1994), ngụ tại bản Mai Đào, xã Phương Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp được cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tang vật vụ án

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ tang vật vụ án

Tại cơ quan công an, Sính và Chỉnh khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ Trung tâm Hương Sơn đi TP Vinh với tiền công 5.000 USD.

Hiện, cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án.

Cận cảnh vụ bắt trùm ma túy Lào qua Việt Nam kịch tính như phim hành động

Quá trình bí mật theo dõi, Ban chuyên án 545L đã ập đến khống chế người đàn ông quốc tịch Lào vận chuyển số lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Đương ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN