Hai án chung thân, chục án tù từ việc tranh chỗ buôn bán

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy bạn có mâu thuẫn trong việc tranh chấp vị trí buôn bán với người khác, Phong cùng đồng phạm mang hung khí đến giải quyết.

TAND tỉnh Phú Yên vừa tuyên phạt hai án tù chung thân đối bị cáo Phạm Văn Chiến và Huỳnh Tấn Phong về tội giết người. 10 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 11-20 năm tù cùng về tội danh trên.

Theo hồ sơ, chiều 8-4-2019, Huỳnh Tấn Phong cùng Phạm Văn Chiến, Nguyễn Xuân Linh, Huỳnh Tấn Cảnh, Phạm Trường Duy và một số người khác ăn nhậu tại nhà của Phong.   

Trong lúc ăn nhậu, Chiến kể việc Chiến và mẹ mình xảy ra mâu thuẫn với bà Lê Thị Thu (do nhóm của anh Nguyễn Văn Bình bảo kê) trong việc tranh chấp vị trí buôn bán trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khu vực BV đa khoa tỉnh Phú Yên.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HL

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HL

Nghe vậy, Duy xin ý kiến Phong rồi điều khiển mô tô chở Cảnh đến quán của Bình để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn cho Chiến nhưng không gặp nên quay lại nhà Phong. Tại đây, Duy nói “nhóm của Bình đông lắm” thì Phong bảo “nhóm thằng Bình nó thích chơi thì chơi”.

Sau đó, cả nhóm đến khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Hào Sự và An Dương Vương thuộc phường 9, TP Tuy Hòa để nhậu tiếp và bàn bạc kế hoạch đánh nhau. Khi đi, Phong đem theo đao và gậy ba khúc; những người khác đem theo tuýp sắt, dao, đao...

Tối cùng ngày, Phong nói cả nhóm chuẩn bị hung khí rồi phổ biến, phân công nhiệm vụ cho từng người. Phong chia thành ba nhóm đi theo đường Mậu Thân, Nguyễn Hào Sự và Hùng Vương đến đánh nhóm anh Bình.

Theo kế hoạch, Phong đi trước tìm nhóm anh Bình. Khi nào Phong la lên thì đồng bọn xông vào đánh. Cả nhóm đem theo hung khí chuẩn bị trước đến quán của anh Bình.

Thấy nhóm của Phong đến, những người trong nhóm của anh Bình bỏ chạy. Anh Lê Thành Trung (nhóm anh Bình) và Chiến đánh nhau qua lại, Đạt nhảy xuống xe dùng đao tấn công anh Trung.

Anh Trung bỏ chạy thì vấp hàng rào dây thép gai và bị Chiến nhặt đao Đạt vừa làm rơi chém vào đầu, bị Linh chém vào chân. Hậu quả, Trung tử vong do chấn thương sọ não.

Nguồn: [Link nguồn]

Tranh chấp nguồn nước, anh đâm chết em ruột

Ngày 5-9, Công an huyện Yên Minh (Hà Giang) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỒ LƯU ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN