Tranh chấp đất đồi với họ hàng, 2 anh em ruột bị chém thương vong

Trong khi chờ chính quyền tổ chức hòa giải, 3 người trong dòng tộc tranh cãi, đánh chém nhau khiến 2 người thương vong.

Tranh chấp đất đồi với họ hàng, 2 anh em ruột bị chém thương vong - 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: TL

Ngày 20/5, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Văn Thưởng (30 tuổi, trú tại thôn Bản Đảy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “giết người”.

Ông Văn Khá, Chủ tịch UBND xã Thạch Đạn cho biết: Vào chiều tối hôm 18/5, ông Lưu Văn Ngọc (39 tuổi) cùng anh trai ruột là Lưu Văn Vương (42 tuổi, cùng trú tại thôn Bản Đảy, xã Thạch Đạn) lên khu vực đồi Thâm Cùng thì gặp Lưu Văn Thưởng (hàng xóm và là họ hàng).

Hai bên tranh cãi, xô xát tranh chấp đồi rừng gay gắt. Trong lúc nóng giận, Thưởng dùng dao chém ông Ngọc tử vong tại chỗ; ông Vương bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.

Gây án xong, đối tượng Thưởng đã đến cơ quan công an trình diện, khai báo hành vi giết người của mình.

Theo ông Khá, chính quyền thôn Bản Đảy đã mời hai bên đến trụ sở UBND xã để làm công tác hòa giải; tuy nhiên Thưởng không đến, sau đó xảy ra án mạng kể trên.

Ngày 20/5, gia đình ông Ngọc tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục, tập quán địa phương.

Lão bà “thất thập” lấy mạng hàng xóm vì tranh chấp rãnh nước

Do tranh chấp rãnh nước giữa đồng, bà Nga dùng dao bài cắt cẳng chân và cẳng tay ông Liên khiến ông này bị đứt động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN