Hà Nội: Mại dâm núp trong… khoáng nóng

Sự kiện: Muôn mặt mại dâm

Theo nội dung Bản án sơ thẩm số 88/2012/HSST của TAND huyện Ba Vì, 22h ngày 21-2, lực lượng Công an huyện Ba Vì kiểm tra hành chính cơ sở tắm nước khoáng nóng “Tư Hiền” của Vũ Thị Tư (SN 1975, trú ở thôn 5, xã Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội) tại địa chỉ trên phát hiện 3 đôi nam – nữ mua bán dâm ngay tại các phòng tắm.

Quá trình điều tra cơ quan công an làm rõ, vào thời điểm trên, 3 khách mua dâm đến cơ sở tắm nước khoáng nóng của Tư đặt vấn đề mua dâm. Sau khi thỏa thuận giá 120.000 đồng/lượt, Tư đã liên hệ với các gái bán dâm đến cơ sở bán dâm. Chủ cơ sở tắm nước khoáng nóng này thỏa thuận sẽ trả cho gái bán dâm 40.000 đồng/lượt, trong vòng 30 phút hoan lạc, sau khi “vui vẻ” xong. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31-5, Vũ Thị Tư bị TAND huyện Ba Vì tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội chứa mại dâm.

Cho rằng hình phạt tại bản án sơ thẩm quá nặng, Vũ Thị Tư đã làm đơn kháng án, xin được hưởng án treo. Sáng qua (17-8), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa theo trình tự phúc thẩm để xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án. Trước HĐXX, bị cáo đã không thể đưa ra được bất kỳ tình tiết nào mới hòng gỡ tội cho mình. Xác định, bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội và mức án trên hoàn toàn tương xứng nên TAND TP Hà Nội quyết định bác đơn kháng cáo của Vũ Thị Tư, đồng thời giữ nguyên hình phạt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trịnh Tuyến (An ninh thủ đô)
Muôn mặt mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN