Hạ độc vợ cũ bằng thuốc diệt chuột

Y bức xúc nên trả thù bằng cách mua 5 gói thuốc diệt chuột đầu độc Lan và Lía.

Sáng 30/8, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt Phạm Văn Ty (34 tuổi, trú tại thôn Đá Chát, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ) 7 năm tù về tội giết người.

Năm 1996, Ty và chị Phạm Thị Lan sống chung như vợ chồng và có với nhau 2 đứa con.

Đến năm 2010, vì mâu thuẫn nên cả hai chia tay. Ty về sống ở nhà mẹ ruột. Do 2 nhà gần nhau nên Ty và Lan thường xuyên cãi vã.

Những lúc cãi nhau, Phạm Văn Lía (em ruột chị Lan) luôn đứng ra bênh vực chị làm Ty bức xúc nên nảy sinh ý định trả thù bằng cách mua 5 gói thuốc diệt chuột đầu độc Lan và Lía.

Khoảng 19 giờ ngày 21/10/2011, Ty lén đem 4 gói thuốc diệt chuột bỏ vào giếng nước sinh hoạt, nơi có 5 hộ dân sử dụng hàng ngày; gói còn lại Ty bỏ vào chai dầu gội đầu và chậu chứa nước của chị Lan.

Sáng hôm sau, người dân địa phương ra giếng bơm nước để sinh hoạt thì phát hiện nước đục, có mùi lạ nên thông báo với mọi người và công an xã.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ Ty và hắn đã cúi đầu nhận tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X. Long ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN