Giết người dã man từ chuyện nuôi chó

Tức tối vì bị đòi nợ kéo dài và bị bêu xấu, Khiêm rủ người đi đánh đối tác, trả thù.

Ngày 10-3, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lê Thành Khiêm (SN 1976) 21 năm tù và Nguyễn Tấn Đạt (SN 1993, cùng ngụ TP Cần Thơ) 16 năm tù về tội giết người.

Tháng 10-2012, Khiêm và anh Trần Thanh Tuấn cùng hợp tác thuê đất trong Khu công nghiệp Tân Tạo (TP HCM) để xây dựng chuồng trại nuôi chó nhưng sau đó do mặt bằng bị thu hồi nên hai bên phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc.

Anh Tuấn cho rằng Khiêm còn nợ 50 triệu đồng nên nhiều lần tìm Khiêm đòi tiền. Tuy nhiên, Khiêm không thừa nhận có nợ vì cho rằng toàn bộ chi phí xây dựng chuồng trại đều do Khiêm bỏ ra, anh Tuấn chỉ tốn công trông giữ.

Không đòi được Khiêm, anh Tuấn đến gặp chị Thoại Phương (vợ Khiêm, đã ly hôn) quấy rối và yêu cầu chị Phương kêu Khiêm ra, trả nợ.

Tức giận vì chuyện làm ăn riêng tư nhưng Tuấn lại đến kể cho vợ cũ nghe nên Khiêm nảy sinh ý định trả thù. Tối 7-12-2012, Khiêm thủ dao, rủ thêm Đạt đi chơi rồi điện thoại hẹn Tuấn ra để giải quyết chuyện tiền bạc.

Khiêm dặn Đạt lúc gặp Tuấn thì nhảy xuống cầm dao chém vào chân “đối phương”. Đến nơi, Khiêm lái xe ô tô tông thẳng vào đuôi xe của Tuấn khiến xe văng vào cột điện.

Tuấn nhảy lên nóc ca-pô ô tô của Khiêm để tránh thì Khiêm tiếp tục cho xe ô tô chạy thêm 7m rồi thắng gấp làm Tuấn ngã xuống đường. Đạt mở cửa xe cầm dao chém liên tiếp 3 nhát vào đùi Tuấn rồi cả hai bung chạy. Anh Tuấn được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Mặc dù đại diện VKSND TP HCM đề nghị tù chung thân cho kẻ thủ ác nhưng TAND cùng cấp chỉ xử phạt 21 năm tù, mức án được nhiều người cho rằng không tương xứng với hành vi phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN