Giận “người tình” vì mất ví, mua thuốc diệt cỏ hủy hoại hơn 3 sào lúa

Tức giận “người tình” về chuyện mất chiếc ví, người đàn ông ở Thanh Hóa đã đi mua thuốc diệt cỏ rồi ra đồng phun lên ruộng lúa của “người tình” khiến hơn 3 sào lúa chết cháy khô, gây thiệt hại khoảng 6,5 triệu đồng.

Ngày 3-5, tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Minh (SN 1959, ngụ thôn 10, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn) để làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản". 

Giận “người tình” vì mất ví, mua thuốc diệt cỏ hủy hoại hơn 3 sào lúa - 1

Ruộng lúa hơn 3 sào của gia đình bà Nguyễn Thị N. bị Nguyễn Thế Minh phun thuốc diệt cỏ gây cháy khô

Trước đó, vào ngày 18-4, Công an huyện Triệu Sơn nhận được đơn trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị N. (SN 1975, ngụ xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn) về việc ruộng lúa nhà bà bỗng chết khô trên đồng, có dấu hiệu bị kẻ xấu phun thuốc diệt cỏ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Thế Minh chính là nghi phạm đã gây ra sự việc trên, nên đã tiến hành mời Minh về cơ quan công an làm việc.

Qua đấu tranh, Minh (đã bỏ vợ) khai có quan hệ tình cảm với bà N. (ở góa nhiều năm qua). Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Minh đến nhà bà N. chơi và có đánh rơi chiếc ví bên trong có 1 triệu đồng và một số giấy tờ liên quan. Dù bà N. nói đã trả ví cho Minh, nhưng người đàn ông này khẳng định chưa nhận lại ví. 

Giận “người tình” vì mất ví, mua thuốc diệt cỏ hủy hoại hơn 3 sào lúa - 2

Nguyễn Thế Minh - nghi phạm phun thuốc diệt cỏ lên ruộng lúa của người tình

Bực tức trong người, tối ngày 13-4, Minh uống rượu say liền đi mua thuốc diệt cỏ rồi đi ra cánh đồng lúa thực hiện việc phun thuốc lên ruộng lúa của "người tình" khiến hơn 3 sào lúa (1.700 m2) chết khô, gây thiệt hại khoảng 6,5 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cô gái trẻ vướng vòng lao lý chỉ vì phút nóng giận với người tình ngoại quốc

Bị bạn trai người ngoại quốc chia tay, trong lúc nóng giận Phương đã đập phá đồ đạc, xịt sơn, trút mắm tôm vào phòng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN