Giám đốc ngoại quốc vướng lao lý vì người đẹp

Tại tòa, vị giám đốc người Nhật Bản khai nhận mình phạm tội do hơn chục lần “thụt” công quỹ với số tiền lên đến hơn 540 ngàn USD và gần 135 tỉ đồng để cung phụng người tình về xứ Macau đánh bạc.

Ngày 18/12, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù đối với Nishimura Setsuo (62 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, nguyên giám đốc tài chính - nhân sự Công ty TNHH Sanyo Việt Nam, đóng tại KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 7/2008 đến 4/2009, Nishimura, với chức vụ là giám đốc, đã 12 lần rút tiền của chi nhánh Công ty Sanyo tại các ngân hàng ở quận 1, TPHCM và TP Biên Hòa- Đồng Nai để sử dụng vào việc riêng.

Tại tòa, bị cáo khai, hầu hết số tiền chiếm đoạt đều để phục vụ cho kiều nữ Dương Thị Thanh Nhàn (đối tượng liên quan bị truy tố về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”) mở quán bar, đi Macau đánh bạc.

Tuy nhiên, người đẹp tên Nhàn cho rằng, người tình chỉ cho cô số tiền rất nhỏ so với tài khoản thất thoát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X. Hoàng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN