Dùng mã tấu chém Cảnh sát 113

Thấy một đôi nam nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Cảnh sát 113 bắt lại, Trần Văn Nhị từ trong quán bar chạy ra ngăn cản và dùng mã tấu xông vào chém làm một cảnh sát bị thương.

Tối 29/7, Công an TP Hội An, Quảng Nam cho biết đang ráo riết truy tìm Trần Văn Nhị (còn gọi Nhị đại ca, SN 1988, trú xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về việc Nhị chém Cảnh sát 113 trong họ lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, đêm 27/7, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Hội An, trong đó có thiếu úy Hồ Trang Phương, phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm lại phóng nhanh vượt ẩu; tổ tuần tra yêu cầu dừng và kiểm tra, tạm giữ xe.

Lúc này đối tượng Trần Văn Nhị từ trong quán bar gần đó chạy ra gây gổ với tổ công tác. Đặc biệt, Nhị rút 2 mã tấu xông vào chém thiếu úy Hồ Trang Phương gây thương tích ở cánh tay trái, gò má bên phải và vùng ngực phải. Thiếu úy Phương chống trả lại khiến Nhị rớt 1 cây mã tấu nên vội bỏ trốn.

Ngay sau đó, thiếu úy Hồ Trang Phương được đưa vào điều trị tại Bệnh viên đa khoa TP Hội An.

Sáng 29/7, Đại tá Phan Ngọc Ngự - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà thiếu úy Hồ Trang Phương. Đại tá Phan Ngọc Ngự ân cân cần thăm hỏi sức khỏe, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của thiếu úy Phương, đồng thời giao công an TP Hội An sớm bắt được Trần Văn Nhị để điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hoàng – Kim Thanh (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN