Đua xe gây tai nạn còn đánh chết người

Trước khi gây ra vụ án, nhóm đối tượng đã thực hiện được một “phi vụ” lớn nên có số tiền hậu hĩnh. Chúng đã hẹn nhau tại một nhà người quen nằm ở vùng miền núi thuộc xã Tây thành để đập phá..

Theo nguồn tin từ CQCA huyện Yên Thành, Nghệ An vào 14g30 ngày 27/11, nhóm đối tượng gồm: Phan Tất Thiết, SN 1992; Nguyễn Văn Hành, SN 1986; Nguyễn Văn Thắng, SN 1987 và Nguyễn Văn Kỳ, SN 1990 đều trú tại xóm Trung Nam, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sau khi uống rượu, nhóm đối tượng nhảy lên xe lượn lách, hò hét,… Khi đến địa phận xã Tây Thành, huyện Yên Thành thì tông phải ông Mai Huy Dung đang đi bộ. Không những không đưa người bị nạn đi cấp cứu nhóm đối tượng này còn lao xuống đánh chết ông Dung.

Được biết nhóm đối tượng này đều bỏ học sớm, không nghề nghiệp, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Người dân huyện lúa đều phải khiếp sợ khi nhắc tên đến nhóm ăn chơi “khét tiếng” này. Trước khi gây ra vụ án, nhóm đối tượng đã thực hiện được một “phi vụ” lớn nên có số tiền hậu hĩnh. Chúng đã hẹn nhau tại một nhà người quen nằm ở vùng miền núi thuộc xã Tây thành để đập phá. Trong người đã có hơi men chúng lại tổ chức đua xe và đã va quệt với ông Mai Văn Dung, SN 1945, trú tại xóm Thành Sơn, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Sau khi va chạm với ông Dung, bọn chúng đã dùng gậy và mã tấu đánh ông Dung gục trên đường rồi lên xe tẩu thoát. Ông Dung được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau gần 2 tiếng đồng lẩn trốn, 2 đối tượng Phan Tất Thiết và Nguyễn Văn Hành đã đến CQCA huyện Yên Thành đầu thú.

Hiện CQCA huyện đã tiếp tục ra lệnh truy bắt 2 đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN