Đưa bạn gái vào lùm cây làm chuyện người lớn

Thấy thiếu nữ không phản ứng gì, Lực tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em.

TAND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lực (SN 1986, xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang) 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, do quen biết trước, tối 28-7-2012, sau khi chở T.T (14 tuổi, huyện Diên Khánh) đi chơi về tới UBND xã Diên Phú (cách nhà T. khoảng 150m), Nguyễn Tấn Lực rủ T. vào bãi đất trống bên cạnh để nói chuyện, nhưng cả hai phải ngồi khuất sau lùm cây vì sợ người quen bắt gặp.

Tại đây, Lực nói chuyện tình cảm rồi nảy sinh ý định "làm chuyện người lớn" với T. Lực ôm hôn T, thấy T. im lặng không nói nên đã “làm tới”.

Vào thời điểm đó, ông Nguyễn Phong Lưu, cha của T., phát hiện và tố cáo hành vi của Lực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN