Điều tra nhóm lao động hót vét than bị đánh chém gây thương tích

Ngày 23-9, Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nhóm lao động thu vét than tại khu vực cảng Đền Công, thuộc xã Gia Đức, Thủy Nguyên bị đánh chém, gây thương tích phải đi bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân là các anh: Vũ Đình Bách, sinh 1983, trú xã Gia Đức, Thủy Nguyên; Nguyễn Văn Linh, sinh 1988, ở phường Thanh Sơn và Nguyễn Văn Minh, sinh 1967, ở xã Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nạn nhân là các anh: Vũ Đình Bách, sinh 1983, trú xã Gia Đức, Thủy Nguyên; Nguyễn Văn Linh, sinh 1988, ở phường Thanh Sơn và Nguyễn Văn Minh, sinh 1967, ở xã Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Nạn nhân bị thương tích điều trị tại bệnh viện

Nạn nhân bị thương tích điều trị tại bệnh viện

Theo trình báo, trước đó vào 13h ngày 12-9, anh Vũ Đình Bách cùng 5 công nhân khác đang nạo vét than tại khu vực cảng Đền Công, thuộc thôn 6, xã Gia Đức thì bất ngờ xuất hiện nhóm người gồm 4 đối tượng đi đò đến áp sát. Nhóm đối tượng trên chửi bới, đe dọa yêu cầu nhóm anh Bách dừng hoạt động, đưa thuyền vừa nạo vét được than theo.

Không được đồng ý, nhóm đối tượng trên gọi thêm một chiếc đò chở theo hung khí. Tại đây, các đối tượng hung hãn dùng vỏ chai bia ném về phía nhóm  người anh Bách. Khi anh Nguyễn Văn Minh cùng một công nhân khác ra ngăn cản thì bị các đối tượng xông vào đánh, đấm rồi dùng dao đâm, chém. Hậu quả, các anh Vũ Đình Bách và Nguyễn Văn Minh bị thương, ngã xuống sông, buộc phải rời đò để bơi thoát thân.

Cùng lúc này, anh Nguyễn Văn Linh, sinh 1988, ở phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh, là người cùng tổ lao động hót vét than đang trên đường đi mua dụng cụ lao động, đến khu vực bãi rác xã Gia Đức thì cũng bất ngờ bị 3 đối tượng đi xe ô tô áp sát vào lề đường. Các đối tượng sau đó xuống xe, dùng dao kiếm đâm chém vào đầu, chân, khiến anh Linh bị đứt gân ngón tay, phải đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Gia Đức và Công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt, tiến hành điều tra, truy xét.

Theo phản ánh của các công nhân, nhóm đối tượng trên do Phạm Văn Ba, sinh 1982, ở thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên cầm đầu, thời gian gần đây thường xuyên đến gây rối, đe dọa, mục đích nhằm tranh giành công việc hót vét than trái pháp luật.

Vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

11 thanh niên truy sát, chém chết người trong lúc giãn cách xã hội

Mặc dù TP Thanh Hóa đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, thế nhưng 11 thanh niên vẫn tụ tập mang theo dao kiếm, vỏ chai thủy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN