Đi tù vì bạn gái nhí sợ ma, muốn... ngủ cùng

Rước bạn gái nhí về nhà nhưng cô này không chịu ngủ với mẹ mình, cũng không chịu ngủ một mình vì sợ ma, Nguyễn Hoàng Vũ đành chiều lòng...ngủ chung. Qua một đêm thanh niên này đã phạm tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1993, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, Vũ có quan hệ yêu đương với cháu N.H.Y.N (SN 2000, ngụ cùng phường). Đêm 29/5, N. nhắn tin nói đang buồn chán gia đình nên bỏ nhà đi và hẹn Vũ đến đón. Vũ đón N. về nhà. Tuy nhiên, N. không đồng ý ngủ với mẹ của Vũ, cũng không chịu ngủ ở phòng khác một mình vì...sợ ma nên Vũ ngủ chung với N. Đến khoảng 3h ngày 30/5, Vũ nảy sinh ý định giao cấu và N. thuận tình.

Sáng cùng ngày, gia đình N. đến đưa N. về rồi làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Vũ. Biết không thoát tội, Vũ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN