Đi hát karaoke, bị đâm chết trong nhà vệ sinh

0h30 ngày 27/8, trong khi đi vệ sinh tại quán karaoke, một thanh niên đã bị đâm lưỡi lê vào cổ và chết trên đường đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin ban đầu cho biết Phạm Quốc Việt (32 tuổi, trú tại khu vực Xuân An, phường 3, TP Đà Lạt) khi đi vệ sinh trong lúc hát karaoke tại quán S.H.U (đường Hoàng Diệu, TP Đà Lạt) đã bị một người lạ mặt dùng lưỡi lê đâm vào cổ.

Theo các nhân chứng, sau khi bị đâm, Việt đã cố dùng tay bịt vết thương và bò vào phòng hát. Tuy nhiên, vì mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã chết trên đường tới bệnh viện.

Đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng Công an TP Đà Lạt, cho biết công an thành phố đã bắt được nghi phạm chỉ vài giờ sau đó.

Nghi phạm gây ra án mạng được xác định là Nguyễn Anh Long, trú tại khu đồi Măng Lin, phường 7, TP Đà Lạt.

Công an TP Đà Lạt đang hoàn tất hồ sơ vụ án để chuyển cho Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sơn Tùng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN