Đi cưỡng chế nhà, 6 xung kích viên bị chém

Hai đối tượng đã bị tạm giữ hình sự vì có hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối 22/11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự ông Ngô Văn Hảo (SN 1964) và Ngô Văn Hiếu (con ông Hảo, SN 1994, cùng ngụ 139/1B Vành Đai Phi Trường, phường An Hoà, quận Ninh Kiều) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Kết quả xác minh ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, cơ quan thi hành án quận Ninh Kiều cưỡng chế trục xuất giao nhà, đất tại căn nhà số 139/1B của ông Hảo. Khi lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế, ông Hảo và Hiếu lại ở trong nhà khóa trái cửa. Lúc này, lực lượng xung kích quận Ninh Kiều (thành viên đoàn cưỡng chế) tiếp cận ngôi nhà thì 2 cha con ông Hảo cầm dao, rựa tấn công, gây thương tích cho 6 người.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã khống chế ông Hảo và Hiếu giao cho Công an phường An Hòa.

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết anh Hà Thanh Long (SN 1993), một trong 6 xung kích viên, bị chém ở cánh tay rất sâu phải phẫu thuật. Những người khác bị chém ở đầu, mặt và chấn thương vùng bụng.

Vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN